Vòng 4 V-League:

Vòng 4 V-League: Cuộc chiến cao nguyên

HAGL (trái) và SLNA sẽ có cuộc chiến trên cao nguyên. Ảnh: VSI
HAGL (trái) và SLNA sẽ có cuộc chiến trên cao nguyên. Ảnh: VSI
TP - Sau Tết nguyên đán, V-League trở lại, người hâm mộ đang chờ đợi cuộc đối đầu giàu cảm xúc và hứa hẹn chất lượng chuyên môn giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Sông Lam Nghệ An (SLNA).

Do Hà Nội T&T bận dự Cúp châu Á nên ở vòng 4 V-League 2014 sẽ có hai đội được nghỉ thi đấu là Đồng Nai và QNK Quảng Nam. Tất cả các trận đấu vòng 4 đều diễn ra vào chiều Chủ nhật (9/2).

Ngày 6/2, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng lên đường sang Thái Lan đấu trận sơ loại thứ hai với Muangthong United. Đây là đối thủ không mấy xa lạ với các đội bóng do “bầu” Hiển tài trợ. Mùa bóng 2010, tại vòng bảng AFC Cup, Muangthong thắng SHB Đà Nẵng 3-0.

Sau 3 vòng đầu tiên, Thanh Hóa đang bất ngờ dẫn đầu bảng. Chắc chắn, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ làm tất cả để duy trì vị trí dẫn đầu trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Becamex Bình Dương. Bình Dương đã có sự trở lại của HLV Lê Thụy Hải trong vai trò Giám đốc Kỹ thuật. Mục tiêu của Bình Dương là giành chiến thắng trên sân Thanh Hóa để tạo đà thuận lợi trong việc tranh chấp thứ hạng cao nhất của mùa bóng, nên cuộc đấu này càng trở nên đáng xem hơn.

Trong trận khai xuân trên sân nhà, mục tiêu giành chiến thắng là tối thượng với đoàn quân của “bầu” Đức. Không chỉ vậy, HAGL còn phải chứng tỏ rằng, họ đủ năng lực để lấy lại niềm tin nơi khán giả nhà. Vì vậy, cuộc chiến trên cao nguyên là trận cầu tâm điểm của vòng 4 V-League.

Ninh Bình gần như không có ngày nghỉ Tết vì họ còn phải tham gia sân chơi châu lục - vòng bảng AFC Cup. Trận thắng Hà Nội T&T ở vòng 3 đã giúp các cầu thủ Ninh Bình tự tin hơn nhiều. Trận tới, Ninh Bình tiếp Đà Nẵng trên sân nhà. Sau đợt ra mắt không mấy thành công, thầy trò Lê Huỳnh Đức quyết tâm lấy lại phong độ sau kỳ nghỉ Tết.

VPF đã đặc cách cho Than Quảng Ninh được tiếp tục chơi trên sân Cẩm Phả ở vòng 4, dù dàn đèn SVĐ này chưa đạt yêu cầu. Đối thủ của đội bóng đất Mỏ trong trận khai xuân ngày 9/2 là CLB Đồng Tâm Long An (ĐTLA).

Than Quảng Ninh đang thể hiện rất tốt trong lần đầu tiên được chơi bóng ở V-League. Sau khi thất thủ trước SLNA trên sân nhà ở trận mở màn, đội bóng đất Mỏ đã đánh bại Ninh Bình ngay tại thánh địa của đối phương và giành 1 điểm trên sân nhà của Bình Dương để chiếm vị trí thứ 5 trên BXH.

Nhưng những ngày qua, các cầu thủ của Than Quảng Ninh không tập hoặc tập với tinh thần rệu rã. Thậm chí, các học trò của HLV Đinh Cao Nghĩa còn dọa đình công, không thi đấu trong trận tiếp ĐTLA vì lãnh đạo đội không giữ lời hứa trả tiền lót tay và tiền thưởng như đã cam kết, khiến cầu thủ rơi vào tình thế khó khăn.

Trước sức ép của cầu thủ, lãnh đạo Than Quảng Ninh đã phải chấp nhận chi tiền để ổn định lại tình hình. Số tiền không đủ để thanh toán hết, mỗi cầu thủ sẽ được trả trước một ít. Chuyện đề nghị các cầu thủ mới ký hợp đồng ký lại, chuyển từ 2 năm xuống 1 năm, đã bị hủy. Nhờ vậy, tình hình đã ổn định trở lại với đội bóng đất Mỏ.

Trên sân Lạch Tray, đội Hải Phòng tiếp HV An Giang. Đây là cuộc chiến của 2 đội yếu, phía Hải Phòng có lợi thế hơn vì được chơi trên sân nhà.

Tâm điểm của vòng 4 V-League 2014 là cuộc đọ sức giữa HAGL và SLNA- hai trong số những CLB giàu truyền thống nhất ở Việt Nam. Nếu như đội bóng xứ Nghệ đang đứng thứ 2 từ trên xuống, thì HAGL cũng đang đứng thứ 2 nhưng từ… dưới lên. Tuy nhiên, trong một cuộc đối đầu đỉnh cao, vị trí không phải là yếu tố quan trọng.

MỚI - NÓNG