Vòng 5: Thanh Hóa có lấy lại được tinh thần?

Thanh Hoá (trái) có cải thiện được thứ hạng sau khi chia tay với HLV Mihail? Ảnh: VSI.
Thanh Hoá (trái) có cải thiện được thứ hạng sau khi chia tay với HLV Mihail? Ảnh: VSI.
TP - Sau một tuần tạm nghỉ nhường sân cho vòng loại Cúp quốc gia, giải VĐQG Nuti Cafe V-League 2018 trở lại với nhiều cuộc thư hùng hấp dẫn. Trong đó cuộc gặp gỡ của những người “anh em” Hà Nội FC - SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa có lấy lại tinh thần sau khi HLV trưởng ra đi là đáng chú ý nhất.

Hà Nội FC quyết thắng ở sông Hàn

SHB Đà Nẵng tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà Hoà Xuân. Đây là trận đấu giữa những đối thủ kỵ giơ, dù vẫn được xem là “anh em”. Phía đội khách, hai hậu vệ trụ cột Duy Mạnh và Đình Trọng có thể chưa kịp trở lại, nhưng sau trận đấu ở vòng loại Cúp quốc gia vừa qua, sự trở lại mạnh mẽ của thủ thành Phí Minh Long khiến Hà Nội FC đỡ lo.

Phía chủ nhà, SHB Đà Nẵng năm nay với sự dẫn dắt của HLV Minh Phương cũng khá mát tay. SHB Đà Nẵng khởi đầu mùa giải với thất bại 0-1 trước Than Quảng Ninh, nhưng sau đó họ có 2 chiến thắng và 1 trận hoà.

HLV Minh Phương sử dụng đội hình trẻ hơn trong bối cảnh tiền đạo chủ lực Đỗ Merlo dính chấn thương. Sự cố gắng của các cầu thủ trẻ là nguồn động lực mới, như tiền đạo Hà Đức Chinh đã ấn định chiến thắng 3-2 trước Sài Gòn FC tuần trước.

Sau 4 vòng đấu, Hà Nội FC đang nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Ba chiến thắng thuyết phục với 1 trận hoà kém may mắn, Hà Nội FC có sức mạnh của một tập thể bền vững với hàng loạt ngôi sao và các cầu thủ trẻ trưởng thành có mặt trong đội hình.

Tiền đạo Oseni đang thi đấu rất thành công khi đóng góp đến 5 bàn thắng (trong tổng số 10 bàn thắng của Hà Nội FC) và dẫn đầu danh sách vua phá lưới. Hàng phòng thủ của Hà Nội thi đấu chắc chắn với chỉ 1 bàn thua. Nhưng đối đầu với SHB Đà Nẵng trên sân khách lại là chuyện khác.

Nếu Hà Nội FC thua trước đối thủ chính trong cuộc đua vô địch như SHB Đà Nẵng sẽ ảnh hưởng đến toan tính của đội bóng thủ đô.

Lê Hoàng Thiên chống lại đội bóng cũ HAGL

CLB Sài Gòn tiếp đón HAGL trên sân Thống Nhất. Đây sẽ là một trận đấu đặc biệt của Hoàng Thiên. HAGL từng là nơi Hoàng Thiên gia nhập từ năm 9 tuổi, bị đào thải rồi quay trở lại, trở thành đội trưởng rồi lại bị thanh lý hợp đồng.

Hiện tại Hoàng Thiên đang là trụ cột của Sài Gòn FC. Anh đã ghi 3 bàn sau 4 trận ở mùa giải 2018. Chắc chắn, gặp lại đội bóng cũ Hoàng Thiên càng khát khao ghi bàn hơn, để thể hiện mình.

Sau trận thắng 5 sao trước Than Quảng Ninh ở Cúp Quốc gia 2018, HAGL đang cho thấy sự vùng dậy mạnh mẽ sau trận thua tan nát 0-5 trước Hà Nội ở trận đá bù vòng 3. Chiến thắng ở Cúp Quốc gia giúp Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn và các đồng đội tự tin hơn khi trở lại làm khách trước Sài Gòn.

Dù là chủ nhà, CLB Sài Gòn dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Văn Tài Em đang gặp nhiều khó khăn (hiện xếp áp chót trên bảng xếp hạng với 1 điểm sau 4 trận). Bởi vậy, việc Hoàng Thiên có ghi bàn được hay không vào lưới HAGL là chuyện khác.

Thanh Hóa giải tỏa áp lực?

Trước khi HLV Mihail nói lời chia tay Thanh Hóa, đã có rất nhiều câu chuyện hậu trường cho rằng, mối quan hệ giữa ông với nhiều cầu thủ (thậm chí với trợ lý Thanh Tùng) không tốt, dẫn đến tâm lý và phong độ thi đấu của đội không bốc lên được.

Tất nhiên, các cầu thủ Thanh Hóa đã phản ứng dữ dội và cho rằng, HLV Mihail quá khắt khe dẫn đến tâm lý của họ thường căng cứng, chơi không đúng phong độ của mình.

Trận đấu AFC vừa qua, Thanh Hóa chỉ mang sang Philippines 14 cầu thủ thường sắm vai dự bị và thủ hòa 3-3 với Global trong thế thắng. Đặc biệt, tinh thần thi đấu của Thanh Hóa đã cải thiện đáng kể. Đó là trận mà Thanh Hóa cất nhiều trụ cột ở nhà nhằm dưỡng sức cho trận đấu với Becamex Bình Dương.

Không biết BHL đội bóng xứ Thanh có thành công trong việc dồn sức cho trận đấu với Bình Dương nhằm kiếm kết quả tốt, tránh để các đối thủ trực tiếp bỏ xa trên BXH?

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.