Vòng 5 V-League 2015: Hải Phòng lên đầu bảng

Các cầu thủ Hải Phòng có cơ hội ăn mừng lên ngôi đầu bảng chỉ sau 5 vòng đấu. Ảnh: VSI
Các cầu thủ Hải Phòng có cơ hội ăn mừng lên ngôi đầu bảng chỉ sau 5 vòng đấu. Ảnh: VSI
TP - Tranh thủ nhà ĐKVĐ B.Bình Dương mất điểm ngay trên sân nhà, đội bóng ít được đánh giá cao Hải Phòng đã đánh chiếm ngôi đầu với chiến thắng thứ 4 kể từ đầu giải. Đội bóng “hàng hot” HAGL cũng có chiến thắng quý giá trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng. 

Trên sân Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh tiếp Hà Nội T&T. Trận này, Sỹ Cường của Thanh Hóa gặp lại đội bóng cũ, nhưng anh cùng với Quý Sửu cầm trịch tuyến giữa của Thanh Hóa rất chững chạc.

Việc khởi đầu mùa giải chậm chạp dường như đã trở thành thói quen của nhà đương kim á quân V-League. Mùa trước, Hà Nội T&T đã từng thất bại tại Thanh Hóa và mùa này, đội bóng thủ đô lại bước lên vết xe cũ.

Chân sút Hoàng Vũ Samson không kịp quay lại Việt Nam khiến Hà Nội T&T mất đi khả năng tận dụng cơ hội để ghi bàn. Tuy vậy, họ mở được tỷ số trước. Phút 55, Ngọc Duy sút chính diện mở tỷ số trận đấu từ đường chuyền vào của Thành Lương.

Nhưng phút 72, Quốc Phương có tình huống vô lê đẹp mắt, bóng khẽ chạm vào Quốc Long và đi vào lưới của Hà Nội T&T cân bằng tỷ số 1-1 cho chủ nhà. Phút 85, Lê Văn Tân ấn định tỷ số 2-1 cho Thanh Hoá và đội chủ nhà bảo toàn được chiến thắng dù chịu mất người phút 90 khi Hoàng Đình Tùng bị thẻ đỏ.

Trên sân Tam Kỳ, QNK Quảng Nam tiếp Đồng Nai. QNK Quảng Nam vẫn chưa có trận thắng nào sau 4 vòng, trong khi Đồng Nai có chiến thắng đầu tay khi đánh bại XSKT Cần Thơ 1-0 ở vòng trước. Trận này, HLV Trần Bình Sự cho Đồng Nai chơi phòng ngự số đông, nhưng chiến thuật đó đã sớm sụp đổ khi ở phút 23, QNK Quảng Nam mở được tỷ số do công của Văn Thuận. Phút 40, lại Văn Thuận nâng tỷ số lên 2-0 cho chủ nhà. Phút 73, Amougou rút ngắn tỷ số 1-2 trên chấm 11m. Cuối cùng phút 90 chủ nhà giành chiến thắng 3-1 do công của Tambwue.

Trên sân Tân An, Đồng Tâm Long An (ĐTLA) tiếp Đồng Tháp. Sau 4 lượt ĐTLA bất bại với 1 trận thắng và 3 trận hòa có 6 điểm đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, nhưng người hâm mộ Long An vẫn chưa có cảm giác thật sự thỏa mãn vì mất điểm vào những phút cuối. Lần này, ở cuối trận từ phút 87 trở đi, ĐTLA đã ghi luôn 3 bàn để giành chiến thắng 3 sao.

Trên sân Nha Trang, Khánh Hòa tiếp SLNA. Tuy vừa trở lại V-League năm nay, nhưng S.Khánh Hòa vẫn giữ được chất “ngổ ngáo”, gây nhiều khó khăn cho các đối thủ. Ngoài lợi thế sân nhà và lối chơi có nhiều biến chuyển tích cực, S.Khánh Hòa còn đang sở hữu chuỗi 3 trận bất bại. Và trận này họ bất bại tiếp khi thủ hòa 2-2 với SLNA.

Trên sân Lạch Tray, LG Hải Phòng tiếp XSKT Cần Thơ, đội bóng đang rất cần điểm để cải thiện hình ảnh và thoát khỏi nhóm cuối bảng. Trận này họ chơi tốt hơn và ghi 2 bàn, nhưng phía chủ nhà Hải Phòng đã ghi luôn 4 bàn vào lưới XSKT Cần Thơ để giành chiến thắng 4-2. Đây là tỷ số đậm nhất của lượt đấu.

Trên sân Gò Đậu, Becamex Bình Dương tiếp Than Quảng Ninh. Là một trong số những đội bóng hiếm hoi đánh bại được nhà vô địch B.Bình Dương ở mùa trước, vì thế Than Quảng Ninh lại gây bất ngờ ở trận lượt đi mùa giải năm nay.

HLV Đinh Cao Nghĩa chấp nhận làm kèo dưới nhưng vẫn âm thầm chờ đợi chân sút Quang Hải khai hỏa. Và Quang Hải đã trở thành người hùng khi ghi cả 2 bàn cho Than Quảng Ninh. Kết quả Than Quảng Ninh thắng 2-1 ngay trên sân Gò Đậu. Thua trận, Bình Dương đánh mất ngôi đầu về tay Hải Phòng.

Trên sân Pleiku, HAGL tiếp SHB Đà Nẵng. HAGL đã nhận thất bại 3 vòng đấu liên tiếp, trong khi SHB Đà Nẵng mới chỉ có được 1 điểm duy nhất. Chính vì vậy, đây được coi là cuộc chiến của những kẻ khốn cùng. Và SHB Đà Nẵng tiếp tục lún sâu khi thua 0-1.

Xếp hạng V-League sau vòng 5

1. Hải Phòng (13 điểm); 2. B.Bình Dương (12 điểm); 3. Than Quảng Ninh (12 điểm); 4. Thanh Hóa (10 điểm); 5. ĐT Long An (9 điểm); 6. QNK Quảng Nam (6 điểm); 7. Hà Nội T&T (6 điểm); 8. HAGL (6 điểm); 9. Sanna Khánh Hòa (6 điểm); 10. SLNA (5 điểm); 11. Đồng Tháp (4 điểm); 12. Đồng Nai (3 điểm); 13. XSKT Cần Thơ (2 điểm); 14. SHB Đà Nẵng (1 điểm).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.