Vòng 7 V-League: Hai đầu số phận

Các cầu thủ B.Bình Dương (đỏ) sẽ giữ chắc ngôi đầu dù phải làm khách tại Tân An?. Ảnh: VSI.
Các cầu thủ B.Bình Dương (đỏ) sẽ giữ chắc ngôi đầu dù phải làm khách tại Tân An?. Ảnh: VSI.
TP - Vòng 7 V-League 2015 với dự báo các đội đầu bảng: Bình Dương, Than Quảng Ninh, Hải Phòng sẽ có chiến thắng để bứt lên; còn các đội cuối bảng: Đồng Nai, Cần Thơ, Quảng Nam… sẽ gặp khó khăn trong việc kiếm điểm.

Bình Dương phải làm khách trên sân của Đồng Tâm Long An (ĐTLA) nhưng vẫn được đánh giá cao hơn chủ nhà. ĐTLA tuy vẫn duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa nhưng mới chỉ có hai chiến thắng trước HAGL và Đồng Tháp.

Bình Dương là ứng viên số một cho chức vô địch nhờ tiềm lực tài chính dồi dào và sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, đồng đều. Ngoại trừ trận bất ngờ thua Than Quảng Ninh, Bình Dương hiện đang dẫn đầu V-League 2015 và sẽ quyết tâm giành trọn 3 điểm trước ĐTLA để duy trì cuộc đua.

Trong đội hình ĐTLA hiện tại, các cầu thủ đều chỉ mức trung bình khá, nhưng ĐTLA vào trận mùa này với tinh thần tập thể, họ chơi gắn bó nên đối phương cũng rất khó thắng họ. Cách đá lì lợm của ĐTLA là liều thuốc thử đúng liều cho tham vọng của Bình Dương.

Còn Hải Phòng không có sự phục vụ của Hồng Việt và Huỳnh Phú trong trận gặp Đồng Nai vì án treo giò nhưng được dự đoán sẽ không gặp nhiều khó khăn khi làm khách trên sân Biên Hòa. Dù vừa để thua SHB Đà Nẵng nhưng Hải Phòng vẫn được đánh giá cao hơn so với đội chủ nhà. Sau sáu vòng đấu, Đồng Nai mới có được duy nhất một chiến thắng, còn thua tới năm trận.

Trở về sân nhà sau chiến thắng tại Pleiku, Than Quảng Ninh tiếp đón Thanh Hóa. Sau những khởi đầu khá tốt, Thanh Hóa vẫn tồn tại yếu kém ở hàng thủ và sự rời rạc trong lối chơi. Ngược lại, Than Quảng Ninh lại có được sức mạnh đồng đều ở các tuyến. Họ có những mũi tấn công như Hồng Quân hay Quang Hải, có những tiền vệ năng nổ như Minh Tuấn, Hải Huy... Nhưng Than Quảng Ninh cũng rơi vào khủng hoảng hàng phòng ngự khi trung vệ Bật Hiếu nhận đủ 3 thẻ vàng còn Minh Tùng nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng thô bạo với Hoàng Thiên của HAGL ở vòng đấu trước. Thanh Hóa đang khát khao giành chiến thắng sau thất bại ở vòng đấu trước, vì thế Than Quảng Ninh sẽ gặp nhiều khó khăn ở vòng đấu này khi thiếu vắng 2 trung vệ chủ lực.

SHB Đà Nẵng đối đầu với người anh em Quảng Nam. SHB Đà Nẵng đã biết tới mùi chiến thắng khi đánh bại Hải Phòng trên sân nhà cuối tuần trước. Thắng lợi này đã giúp SHB Đà Nẵng thoát khỏi vị trí bét bảng. Phía Quảng Nam, hai cầu thủ là Hoàng Vissai, Nguyễn Ngọc Huyên phải ngồi ngoài ở vòng đấu này do bị thẻ đỏ ở vòng đấu trước nên dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước Đà Nẵng.

HAGL đi làm khách trước XSKT Cần Thơ. Dù phải thi đấu trên sân Cần Thơ, song đây được xem là cơ hội tốt để HAGL tìm kiếm điểm số đầu tiên trên sân khách khi XSKT Cần Thơ đang đứng bét bảng với chỉ 2 điểm/6 trận đấu và vẫn chưa có được thắng lợi nào từ đầu mùa.

Thất bại 1-3 trước Bình Dương ở vòng 6 đã là trận thua thứ 4 liên tiếp của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ. Kể từ đầu giải tới nay họ cũng chưa biết đến mùi chiến thắng bởi hai vòng đầu là hai trận hòa đáng thất vọng trước Quảng Nam và Đồng Tháp. Lối chơi thiếu tổ chức của các cầu thủ trẻ Cần Thơ không cho thấy dấu hiệu tiến bộ nên hy vọng kiếm điểm trước HAGL là rất khó.

Mặc dù trận đấu với HAGL sẽ diễn ra vào chiều nay (7/2) nhưng sáng qua các phòng vé tại SVĐ Cần Thơ vẫn chìm trong không khí buồn tẻ. Dự báo trận đấu sẽ không còn hút khách như trận hồi U19 HAGL tranh giải U21 quốc tế tại đây. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.