Vòng 8 V-League 2014: Ai cười, ai khóc?

Đồng Tâm Long An (trái) cần chiến thắng trên sân nhà vòng này để tạm thoát khu vực đèn đỏ. ảnh: VSI
Đồng Tâm Long An (trái) cần chiến thắng trên sân nhà vòng này để tạm thoát khu vực đèn đỏ. ảnh: VSI
TP - Sau hơn 2 tuần tạm nghỉ để các tuyển thủ tập trung đội tuyển và thi đấu vòng sơ loại Cúp QG 2014, vòng 8 V-League 2014 sẽ trở lại và chỉ còn 4 trận đấu- những trận của kẻ cười người khóc.

Đó là nỗ lực đào thoát của 3 đội bóng Nam Bộ đang xếp cuối bảng. Ngoài trận quyết đấu trên sân Tân An giữa chủ nhà ĐTLA và Đồng Nai thì còn chuyến làm khách đầy sóng gió của HV An Giang đến sân Pleiku.

Nếu ĐTLA (7 trận, 3 điểm, xếp thứ 12) và HV An Giang (6 trận, 1 điểm, đang cầm đèn đỏ) tiếp tục trắng tay thì khả năng họ sa lầy là rất lớn. Bởi thế, hai đoàn quân của HLV Ngô Quang Sang (ĐTLA) và Nhan Thiện Nhân (HV An Giang) đều phải dốc sức tử chiến ở đợt này.

Do hai đội Hà Nội T&T và V.Ninh Bình đang thi đấu lượt trận thứ 2 của AFC Cup, nên 2 đội bóng này sẽ không thi đấu ở vòng 8 mà chuyển sang ngày 11/7 mới đấu bù, còn đội SHB Đà Nẵng được nghỉ. Chỉ còn lại B.Bình Dương và HAGL được coi là 2 đội sừng sỏ của lượt này.

Hôm nay (15/3), giải hạng nhất 2014 cũng khởi tranh với 8 đội tham dự nhưng trong bối cảnh khó khăn về tài chính, XSKT Cần Thơ và CS Đồng Tháp lại trở thành hai đội có thực lực nhất để hướng đến mục tiêu thăng hạng.

Than Quảng Ninh là tân binh V-League nhưng đội bóng của HLV Đinh Cao Nghĩa đã xây dựng được một lối chơi rõ nét. Rắc rối liên quan đến hợp đồng của các cầu thủ cũng đã được giải quyết, các cầu thủ Than Quảng Ninh giờ đây càng hưng phấn hơn trong cuộc tiếp đón Hải Phòng mà nhiều cầu thủ xứ Hoa phượng đỏ muốn chứng tỏ với đội bóng cũ.

Than Quảng Ninh chỉ phải tiếp một Hải Phòng đang rệu rã về mọi mặt khi những trụ cột bị chấn thương hoặc nhận đủ thẻ. Vắng ngoại binh Andre Diego Fagan và tiền vệ đội trưởng Minh Châu là rất khó cho Hải Phòng. Phía Than Quảng Ninh, nếu những Uche, Hải Huy hay Vũ Minh Tuấn chơi ấn tượng như mấy trận vừa qua, Than Quảng Ninh đủ sức giữ ba điểm ở lại

sân nhà.

Đội đang tạm xếp thứ ba là QNK Quảng Nam sẽ gặp khó khăn khi hành quân đến sân Gò Đậu. QNK Quảng Nam khó có cơ hội tạo bất ngờ trước sự trở lại B.Bình Dương. HLV Lê Thụy Hải đã để lại dấu ấn chuyên môn ở đội bóng đất Thủ với 4 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng, 1 trận hòa. Bình Dương sẽ tận dụng cơ hội trên sân nhà để tăng tốc từ đây.

Hoàng Anh Gia Lai đang có phong độ không ổn định từ đầu mùa với 2 trận thua, 2 trận hòa, 2 trận thắng, nhưng trong cuộc tiếp đón đội bóng đang cầm đèn đỏ HV An Giang, HAGL sẽ không bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm trước một đối thủ quá yếu. Không thể thua trong trận này, đó là nhiệm vụ hàng đầu của An Giang nhằm tránh sự sa đà ở vị trí cuối bảng. Nhưng gặp Gỗ ngay tại Pleiku, hẳn quá khó cho đội khách.

Trong khi đó, Đồng Tâm Long An (ĐTLA) sẽ có dịp ra mắt tân GĐKT Goran Kopunovic với khán giả nhà trên sân Tân An trong trận tiếp Đồng Nai. Chủ nhà đang rất nỗ lực để vượt thoát nhưng Đồng Nai luôn là “khắc tinh” của họ từ khi hai đội gặp nhau ở giải hạng Nhất đến khi lên V-League. Quả là khó khăn cho đội quân của HLV Ngô Quang Sang.

Ở vòng đấu mà những tên tuổi lớn như Thanh Hóa, Hà Nội T&T, V.Ninh Bình, SLNA và cả SHB Đà Nẵng đều nghỉ, Than Quảng Ninh, B.Bình Dương và HAGL sẽ tận dụng cơ hội thi đấu trên sân nhà để tăng tốc.

MỚI - NÓNG