Vòng Chung kết U17 Quốc gia: Chủ nhà thất thủ

Vòng Chung kết U17 Quốc gia: Chủ nhà thất thủ
TPO - Bảng A trên sân Tây Ninh, cuộc đọ sức giữa Đồng Tháp và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) thu hút hơn 1000 người đến theo dõi trận đấu. Tính chất của trận đấu còn được đẩy cao hơn khi trên khán đài có sự hiện diện của HLV trưởng ĐT Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng và các trợ lý của U16 Quốc gia.

Bằng lối chơi cống hiến, 2 đội đã nhập cuộc với t ư tưởng tấn công ngay từ đầu trận. Với lực lượng dày dặn hơn cả về lối chơi lẫn thể hình nên Đồng Tháp đã chủ động hơn trong suốt hiệp 1. Ngay phút thứ 6, Duy Nam mở tỷ số cho Đồng Tháp.

HAGL tổ chức khá tốt trận đấu ở khu vực giữa sân nhưng lại tỏ ra khá lúng túng trong các pha xâm nhập vòng cấm của đối phương. Phút 44, từ qủa đá phạt cách cầu môn khoảng 20m, Bảo Toàn tung cú cứa lòng chân phải rất đẹp mắt, đưa bóng đi vào góc xa trong sự bất lực của thủ môn Nhật Trường, gỡ hòa 1-1 cho HAGL.

Sang hiệp 2, Đồng Tháp gia tăng tốc độ tấn công. Bằng một pha xẻ biên rất tốc độ, Công Minh lật cánh để Việt Cường đánh đầu, nâng tỷ số 2-1 cho Đồng Tháp ở phút 58. 15 phút sau, Việt Cường lại lập công bằng đầu sau tình huống phối hợp đá phạt để ấn định tỷ số 3-1 cho Đồng Tháp.

Sau khi xem trận đấu giữa HAGL và Đồng Tháp, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng, Đồng Tháp thắng xứng đáng bởi HAGL tỏ ra non hơn trong khi Đồng Tháp dày dặn cả chiến thuật, tư duy lẫn kỹ thuật chơi bóng.

Trong trận đấu khác tại bảng A trên sân Hòa Thành (Tây Ninh), SLNA đã dễ dàng đánh bại TPHCM với tỷ số 3-0. Ba bàn thắng của đội bóng xứ Nghệ do công của Văn Lắm (3’), Bảo Trung (55’) và Ngọc Ánh (64’).

Trận thứ 2 trên sân Tây Ninh, chủ nhà Tây Ninh gặp Viettel. Ngay phút thứ 8, Tiến Anh sút trực diện đưa Viettel dẫn điểm. Phút 32, Văn Vĩ của đội chủ nhà bị thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Văn Hợp của đội khách. Hơn người nên Viettel càng dễ chơi hơn. Phút 44, Sỹ Chiến sút trực diện cầu môn nâng tỷ số lên 2- 0.

Phút 47, Văn Hợp ghi bàn  từ chấm đá phạt cố định để đào sâu cách biệt cho Viettel. Nhưng 4 phút sau, thủ môn Đức Minh của đội khách phạm lỗi với Hải Hoàng trong vòng cấm dẫn đến thẻ đỏ và  còn bị 1 quả 11m. Chấn  Nguyên đã thực hiện thành công quả phạt đền để ấn định tỷ số còn 1-3 cho Tây Ninh.

Lịch thi đấu bảng B ngày 6/8:

Sân Thành Long 1: Long An – QNK Quảng Nam (15h30), Hà Nội T&T – PVF (18h00).

Sân Thành Long 2: Sanatech Khánh Hòa – Đắk Lắk (15h30).

MỚI - NÓNG