Vòng cuối Serie A: Reggina phải thắng ĐKVĐ châu Âu

Vòng cuối Serie A: Reggina phải thắng ĐKVĐ châu Âu
TPO - Trận hòa ở vòng áp chót đã đẩy Reggina vào hoàn cảnh phải giành trọn 3 điểm trước nhà tân vô địch châu Âu AC Milan mới có thể chính thức trụ hạng mà không cần quan tâm tới những trận đấu khác.
Vòng cuối Serie A: Reggina phải thắng ĐKVĐ châu Âu ảnh 1
Reggina (xanh) trong trận hòa 3-3 với Empoli

Mặc dù xuất sắc có được ba bàn lội ngược dòng thành công tại Empoli cuối tuần trước, nhưng việc chỉ kiếm được 1 điểm từ trận hòa 3-3 đó đã đẩy Reggina vào con đường cùng khi đang xếp thứ tư từ dưới lên với 37 điểm và chỉ hơn đội xếp ngay sau Siena hiệu số bàn thắng.

"Tôi rất lo lắng", HLV Reggina ông Walter Mazzarri thừa nhận. "Đoàn quân Rossoneri quá mạnh đối với chúng tôi và nếu họ thi đấu như họ thi đấu như trong những trận gần đây, thì đó thực sự là một rủi ro rất lớn đối với với chúng tôi".

Vòng 38 Serie A

AS Roma - Messina
Ascoli - Cagliari
Catania - Chievo
Fiorentina - Sampdoria
Inter Milan - Torino
Livorno - Atalanta
Parma - Empoli
Reggina - AC Milan
Siena - Lazio
Udinese - Palermo

Milan đã đánh bại Liverpool 2-1 trong trận chung kết Champions League giữa tuần qua để lên ngôi vô địch châu Âu lần thứ 7, vì thế HLV Mazzarri hy vọng rằng đối thủ sẽ đưa đội hình hai vào sân trong trận đấu chỉ còn ý nghĩa thủ tục mà để các cầu thủ trụ cột xả hơi sau mùa bóng khó khăn.

Khi đó Reggina của ông sẽ có cơ hội. Song ông Mazzarri cũng khẳng định rằng với những gì đã thể hiện trong cả mùa giải qua, các học trò của mình xứng đáng ở lại Serie A mùa sau.

"Sau tất cả những gì chúng tôi đã làm trên sân cỏ so sánh với những đối thủ khác, có thể thực sự là cú sốc nếu Reggina phải xuống hạng", Mazzarri cho biết trong buổi họp báo trước trận đấu.

Với 11 trận thắng, 15 trận hòa, và thua 11 lần, Reggina đáng ra có thể xếp thứ 10 tại Serie A nếu như không có án phạt -11 điểm hồi đầu mùa vì dính tới scandal xàn xếp tỷ số. Trong khi đó, Milan bị trừ -8 điểm nhưng đã chắc chắn có suất tham dự Champions League mùa tới với 61 điểm.

Còn Siena hiện đang đứng vị trí 18, vị trí sẽ xuống hạng sau mùa giải co có hiệu số phụ thấp hơn nhiều so với đối thủ cạnh tranh Reggina. Do đó, họ đang thực sự là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc vé cuối cùng phải rời Serie A cùng với Ascoli và Messina sau lượt trận đêm nay.

Siena, đã thua 1-2 tại Palermo tuần trước, sẽ tiếp Lazio trên sân nhà vào đêm nay. Họ cũng hy vọng đội khách sẽ buông khi đang đứng thứ ba với 62 điểm, và đã chắc suất dự vòng sơ loại Champions League.

Vòng cuối Serie A: Reggina phải thắng ĐKVĐ châu Âu ảnh 2
Parma (trắng) đang sáng cửa ở lại Serie A

Ngoài ra, ba cái tên khác là Catania, Parma và Chievo Verona vẫn chưa chắc chắn “thoát chết”. Chỉ cần một cái sẩy chân là họ sẽ phải khóc hận, nhưng ba đội bóng này đang có nhiều lợi thế điểm so với “bộ đôi khốn khổ” Reggina và Siena.

Chievo với 39 điểm sẽ tiếp Catania, đội ít hơn họ một điểm. Parma, cũng với 39 điểm, sẽ gặp đội bóng đứng thứ 7 Empoli trong hoàn cảnh có thể đây là trận đấu cuối cùng của HLV Claudio Ranieri.

Cựu HLV Chelsea và Valencia đã liên hệ để trở lại giải Premier League dẫn dắt Manchester City, thay thế cho Stuart Pearce.

Trong phần còn lại của bảng xếp hạng, Inter Milan đã chính thức vô địch tháng trước và sau trận đấu với Torino, đội bóng này sẽ chính thức nâng cao danh hiệu Scudetto.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.