Vòng loại Euro 2016: Hà Lan tự bắn vào chân

Đội trưởng Van Persie và tiền vệ Sneijder thất vọng sau thảm bại 0-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại Euro 2016. Ảnh: EPA
Đội trưởng Van Persie và tiền vệ Sneijder thất vọng sau thảm bại 0-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại Euro 2016. Ảnh: EPA
TP - Đó là nhận xét của HLV tuyển Hà Lan Danny Blind sau trận thua Thổ Nhĩ Kỳ 0-3 ở vòng loại Euro 2016 rạng sáng qua. Trong khi đó, báo chí Hà Lan lại cho rằng thời kỳ thăng hoa của cơn lốc màu da cam đã đến hồi kết.

Chỉ trong vòng 4 ngày, cánh cửa tham dự VCK Euro 2016 tại Pháp mùa hè năm tới bỗng gần như đóng sập trước mặt các cầu thủ Hà Lan, khi họ có một HLV mới lên dẫn dắt. Những sai lầm cá nhân, những màn trình diễn nghèo nàn, kém hiệu quả của những ngôi sao hàng đầu thế giới khiến ĐT Hà Lan trả giá đắt bằng hai trận thua liên tiếp trước Iceland (0-1) và Thổ Nhĩ Kỳ (0-3).

Hai thất bại trong 2 trận đầu cầm quân của HLV Blind đẩy Hà Lan tụt xuống vị trí thứ 4 tại bảng A. Để có thể góp mặt ở VCK Euro hè tới, ĐT Hà Lan sẽ phải san lấp khoảng cách 2 điểm với đội đứng thứ 3 Thổ Nhĩ Kỳ ở 2 lượt trận cuối vào tháng 10 tới, sau đó là quyết chiến ở trận play-off tranh vé vớt. Nhưng điều kiện tiên quyết là Thổ Nhĩ Kỳ không được thắng ở 2 trận cuối.

Đây rõ ràng là cú tuột dốc không phanh cho ĐT Hà Lan sau khi họ cán đích ở vị trí thứ 3 tại World Cup tổ chức năm ngoái tại Brazil. Và báo chí Hà Lan thì nhanh nhảu gạt đội nhà khỏi cuộc chơi năm sau dù ĐT Hà Lan vẫn còn hy vọng mong manh. “Không cần tính đến chúng ta nữa”, tờ Algemeen Daglad của Hà Lan “rên rỉ” trên trang nhất số ra thứ 2, còn tờ Volkskrant thì bình luận các cầu thủ đã thể hiện “một sự thiếu hụt nghiêm trọng về chất lượng, thể lực, tốc độ, tính đồng đội và lòng dũng cảm” trong những trận đấu vừa qua.

Về phía các cầu thủ, Robin van Persie, bị HLV tước băng đội trưởng ở trận gặp Iceland nhưng được trao lại ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ do Arjen Robben bị chấn thương, không giấu nổi cảm giác thất vọng. “Chiến dịch vòng loại đã trở nên rất khó khăn cho chúng tôi. Chúng tôi không còn nắm được vận mệnh của mình. Tôi thấy thật sự khủng khiếp”, chân sút mới chia tay Manchester United cho biết.

Thực tế ngay từ đầu chiến dịch vòng loại Euro 2016, Hà Lan đã gặp trục trặc dưới quyền chỉ đạo của HLV Guus Hiddink khi thua trận mở màn trước CH Czech tại Prague và sau đó là trận thua trước Iceland trên sân khách. Màn trình diễn nghèo nàn cùng cơn mưa chỉ trích đã khiến HLV Hiddink phải từ chức chỉ sau chưa đầy một năm, nhường chỗ cho trợ lý Danny Blind lên thay.

Theo lịch thi đấu, Hà Lan sẽ gặp Kazakhstan trên sân khách ngày 10/10 và kết thúc vòng loại với trận đấu trên sân nhà gặp đội nhì bảng A, CH Czech, đã sớm cùng đội đầu bảng Iceland giành vé dự VCK ngày 13/10. Tuy nhiên, họ sẽ phải xem kết quả thi đấu của Thổ Nhĩ Kỳ mới biết có được vào vòng đấu vớt hay không.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.