Vòng loại U23 châu Á 2015: Olympic Việt Nam sẽ nhì bảng?

Các tuyển thủ U23VN mướt mồ hôi với các bài tập nặng của HLV Miura ngay sau kỳ nghỉ Tết nhằm mục tiêu giành vị trí nhì bảng vòng loại U23 châu Á. Ảnh: VSI
Các tuyển thủ U23VN mướt mồ hôi với các bài tập nặng của HLV Miura ngay sau kỳ nghỉ Tết nhằm mục tiêu giành vị trí nhì bảng vòng loại U23 châu Á. Ảnh: VSI
TP - Giới chuyên môn nhận định, mục tiêu thầy trò HLV Toshiya Miura có thể hướng tới là vị trí thứ nhì ở bảng I, qua đó giành 1 vé đi tiếp vào vòng sau.

Vòng loại giải U23 châu Á 2015 diễn ra từ ngày 23 đến 31/3 với sự tham gia của 43 đội bóng, chia làm 10 bảng đấu. Theo quy định của AFC, 10 đội đầu bảng cùng với 5 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào VCK được tổ chức tại Qatar vào năm 2016.

Lá thăm may rủi đã đưa tuyển Olympic Việt Nam của HLV Toshiya Miura rơi vào bảng I với sự góp mặt của Nhật Bản, Malaysia và Macau.

Nhìn vào bảng đấu này, đa số ý kiến của giới chuyên môn đều cho rằng, vị trí nhất bảng gần như khó thoát khỏi tay Nhật Bản. Macau trong khi đó không đủ mạnh để có thể tạo nên bất ngờ. Vị trí nhì bảng vì vậy được đánh giá là mục tiêu vừa sức đối với thầy trò ông Toshiya Miura. Bản thân nhà cầm quân người Nhật Bản cũng sớm đưa ra mục tiêu này. Dù khẳng định mong muốn giúp Olympic Việt Nam đánh bại đội bóng quê hương để giành vé, ông Miura cũng thừa nhận mục tiêu nhì bảng là vừa sức hơn cả.

“Nhật Bản đương nhiên là ứng viên cho vị trí số 1, còn Malaysia với lợi thế chủ nhà, quen với thời tiết và điều kiện sân bãi, sẽ là đối thủ chính của Việt Nam. Chúng ta sẽ giành quyền đi tiếp nếu đứng thứ 2 và rơi vào nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Dĩ nhiên, tôi muốn đánh bại mọi đội bóng, nhưng sẽ thực tế hơn nếu chúng ta hướng tới vị trí thứ 2 ở bảng đấu”, ông Miura cho biết.

Nhiều chuyên gia nhận định, việc xác định Malaysia là đối thủ chính có thể sẽ là nguồn cảm hứng cho Olympic Việt Nam ở giải đấu này. Liên tiếp nhiều năm qua, Malaysia nhiều lần đánh bại Việt Nam ở các giải đấu lớn. Đầu tiên là trận chung kết SEA Games 25 (Lào) năm 2009.

Tiếp đến là thất bại tại bán kết của đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV H.Calisto tại bán kết AFF Cup 2010. Gần nhất, Malaysia chặn đứng giấc mơ AFF Cup 2014 của thầy trò HLV Miura bằng chiến thắng 4-2 ở trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình, sau khi để thua 1-2 ở sân Shah Alam trong trận lượt đi. Việc chạm trán Malaysia ở vòng loại U23 châu Á sắp tới vì vậy sẽ là cơ hội để Việt Nam trả dần các món nợ cũ. 

Nhiều khả năng, cả LĐBĐVN (VFF) và HLV Miura đều coi vòng loại giải U23 châu Á là dịp để Việt Nam luyện quân, chuẩn bị cho SEA Games 27 diễn ra tại Singapore.

Những bài tập khó nuốt

Lực lượng được triệu tập vào tuyển Olympic Việt Nam vừa qua đa số là các cầu thủ có tiềm năng tham dự SEA Games 28. Quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á do đó được VFF và ông Miura chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Một ngày sau khi tập trung, Olympic Việt Nam đã có tới 3 buổi tập tại Mỹ Đình. Như hôm qua, thầy trò ông Miura ra sân tập cả sáng và chiều. 

Tương tự buổi đầu tiên, cả hai buổi tập hôm qua các tuyển thủ đều phải “nuốt” khối lượng giáo án khá nặng. Chạy, tập phối hợp nhỏ, thi đấu đối kháng…, các tuyển thủ liên tục bị yêu cầu tập đi tập lại nhiều lần các bài trên. Khối lượng vận động lớn, trong khi toàn đội vừa trải qua kỳ nghỉ tết khá dài nên người nào cũng thở không ra hơi. Ông Miura hôm qua không ít lần thể hiện sự thiếu hài lòng, sẵn sàng gắt các trợ lý của mình và cầu thủ khi có điểm không vừa ý. 

Do tập nặng, một số cầu thủ hôm qua có biểu hiện “đuối” so với đồng đội. Một tin kém vui khi tiền vệ Xuân Trường có khả năng không thể theo được đồng đội vì chấn thương. Để tăng thể lực cho cầu thủ, ông Miura dự kiến hôm nay có thêm trợ lý chuyên về thể lực được cử từ Nhật Bản qua hỗ trợ.

Kết thúc buổi tập chiều qua, tiền vệ Tuấn Anh (HA.GL) được cử trả lời phỏng vấn báo chí. Tuấn Anh thừa nhận có phần bỡ ngỡ khi được triệu tập vào tuyển Olympic Việt Nam sau 1 thời gian chỉ chơi ở HA.GL. Anh khẳng định sẽ nỗ lực để được HLV Miura trọng dụng.

MỚI - NÓNG