Vòng loại U23 châu Á: Thực tập cho SEA Games

Thày trò HLV Hữu Thắng tích cực luyện tập chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và SEA Games 29 sắp tới. Ảnh: VSI.
Thày trò HLV Hữu Thắng tích cực luyện tập chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và SEA Games 29 sắp tới. Ảnh: VSI.
TP - Bảng I vòng loại U23 châu Á 2018 gồm Hàn Quốc, Việt Nam, Macau và Đông Timor sẽ diễn ra tại sân Thống Nhất (TPHCM) vào 19/7 này. Ngoài Hàn Quốc rất mạnh, 2 đội Macau và Đông Timor được đánh giá dưới cơ U22 Việt Nam rất nhiều. Những trận đấu của U22 Việt Nam được coi là để thực tập cho SEA Games.

U22 Hàn Quốc gọi 4 ngôi sao U20

U22 Hàn Quốc là đội được đánh giá cao nhất bảng. Nếu đứng đầu bảng, Hàn Quốc sẽ giành vé dự VCK. Với mục tiêu đó, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã triệu tập đội hình rất mạnh dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Jeong Jeong-yong, đồng thời đang nắm đội U18 Hàn Quốc. Ông được KFA trao nhiệm vụ thay thế ông Shin Tae-yong - người đang là HLV ĐTQG.

Trong thành phần U22 Hàn Quốc có 4 cầu thủ vừa khoác áo U20 giành quyền lọt vào vòng 1/8 FIFA U20 World Cup vừa qua gồm thủ môn Song Bun-keom, hậu vệ Lee Sang-min, tiền vệ Lee Jin-hyun và tiền đạo Cho Young-wook. Đây là những cầu thủ trụ cột của U20 Hàn Quốc, trong đó Lee Sang-min là đội trưởng. Nhưng lực lượng U22 Hàn Quốc không có 2 ngôi sao trẻ rất nổi bật từ đội U20 là Paik Seung-ho và Lee Seung-woo. Cả hai tiền đạo này đều thuộc biên chế của lò đào tạo trẻ Barcelona. Dù vậy lực lượng còn lại của họ cũng rất mạnh.

U22 Hàn Quốc đã hội quân tại Trung tâm Paju ngày 8/7. Họ sẽ có 2 trận đấu tập với các CLB địa phương vào các ngày 11 và 13/7. Đến ngày 15/7, toàn đội sẽ di chuyển sang TPHCM từ sân bay quốc tế ở thành phố Incheon.

Cách đây 2 năm, Hàn Quốc đã vào chung kết giải U23 châu Á và thua Nhật Bản 2-3. Còn năm ngoái, đội U23 nước này đã vào tứ kết Olympic tại Brazil.

U22 Việt Nam cũng có đội hình mạnh

Trong tay HLV Hữu Thắng hiện đang sở hữu rất nhiều tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam khi ông gọi 10 cầu thủ U20. Kết hợp giữa lứa U20 và U22 hiện tại, HLV Hữu Thắng có đội hình mạnh ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, đồng thời mục đích là chuẩn bị cho SEA Games 29, giải đấu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2017.

Trong những ngày tập luyện ở Hà Nội, có thể dự đoán đội hình của U22 Việt Nam mà HLV Hữu Thắng sẽ sử dụng ở vòng loại U23 châu Á tới đây. Phí Minh Long là thủ môn số một của U22 Việt Nam, anh có thể hình, kinh nghiệm và tâm lý vững vàng. Cặp trung vệ sẽ là Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng, Văn Thanh là hậu vệ biên trái và Tấn Tài hậu vệ phải. Với việc A Hoàng bất ngờ dính chấn thương nặng, vị trí hậu vệ phải nhiều khả năng vào tay Tấn Tài.

Cặp tiền vệ trung tâm là Tuấn Anh- Xuân Trường, đây là bộ đôi quyết định thành công của U22 Việt Nam. Quang Hải là tiền vệ cánh trái và Văn Toàn tiền vệ cánh phải.

Trong lúc U22 Việt Nam đang băn khoăn khâu ghi bàn thì HLV Hữu Thắng có thể chọn cặp tiền đạo Công Phượng đá lùi và Đức Chinh có thể hình sẽ đá cao nhất trên hàng công.

Như vậy U22 Việt Nam có thể có 4 cầu thủ U20 đá chính là Trần Đình Trọng (trung vệ), Tấn Tài (hậu vệ phải), Quang Hải (tiền vệ trái) và Đức Chinh (tiền đạo cắm).

Ở lực lượng dự bị, trước khi lên danh sách tập trung U22 Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có những trao đổi kỹ với HLV trưởng U20 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn, cuối cùng HLV Hữu Thắng quyết định gọi đến 10 cầu thủ lứa U20. Trong đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ trái Văn Hậu, trung vệ Tấn Sinh cũng là những ứng viên rất có trọng lượng.

Trong số những tuyển thủ U20 được triệu tập, Hà Đức Chinh được kỳ vọng giúp U22 Việt Nam giải quyết được vấn đề ở hàng công. Vấn đề thực tế là làm sao cải thiện hiệu suất ghi bàn cho U22 Việt Nam, bởi SEA Games 2017 đang ở trước mắt.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.