Vòng loại WC 2010 khu vực Nam Mỹ: Brazil bị cầm chân

Vòng loại WC 2010 khu vực Nam Mỹ: Brazil bị cầm chân
TPO – Mặc dù được đánh giá rất cao trước trận đấu, song những gì mà các vũ công Samba thể hiện khiến người ta thất vọng và họ bị đàn em Peru cầm hòa với tỷ số 1-1.
Vòng loại WC 2010 khu vực Nam Mỹ: Brazil bị cầm chân ảnh 1

Ronaldinho vượt qua sự truy cản của hậu vệ Peru. Ảnh Reuters

Nhập cuộc khá tự tin với bộ đôi Ka Ka - Ronaldinho trên hàng công, Brazil nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và uy hiếp khung thành thủ môn Penny bằng các pha tấn công vỗ mặt từ trung lộ.

Phút 40, nhận đường chuyển của Mineiro, từ khoảng cách phải đến 30 m, Ka Ka nã đại bác làm tung lưới Peru ghi bàn mở tỷ số cho Brazil.

Chỉ 2 phút sau, nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Penny thì lưới của Peru còn bị thủng thêm lần thứ hai sau pha dứt điểm của tiền vệ Ronaldinho.

Sang hiệp 2, Brazil vẫn là đội nắm giữ thế trận và tấn công tốt hơn. Tuy nhiên tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Brazil đã chính đòn hồi mã thương của đội chủ nhà.

Phút 71, Vargas băng lên từ tuyến 2 dứt điểm, bóng đập chân Lucio đổi hướng làm bó tay thủ môn Cesar đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Brazil cố gắng đẩy cao đội hình và tấn công khá tốt. Tuy nhiên trong một ngày không may mắn bàn thắng đã không đến với đội khách. Trận đấu khép lại với pha dứt điểm dội xà ngang của Juan ở phút 90.

Tại vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ, Argentina vẫn đang dẫn đầu với 9 điểm tuyệt đối, Paraquay xếp thứ hai với 2 điểm ít hơn. Bị cầm chân, Brazil tạm xếp thứ ba, được 5 điểm sau 3 trận.

Ở một trận đấu khác, Mặc dù được chơi trên sân nhà song Uruquay đã bị các cầu thủ Chile cầm hòa 2 - 2. Với kết quả này, 2 đội cùng được 4 điểm và Uruquay xếp trên nhờ hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.