Tại bảng 4, đội đầu bảng Đức chỉ phải gặp một Azerbaijzan đứng áp chót với vỏn vẹn một điểm song đã gặp nhiều khó khăn trước lối chơi nhanh của đội chủ nhà.
Phải nhờ tới hai pha tỏa sáng của Schweinsteiger và Klose ở đầu mỗi hiệp đấu, người Đức mới giành được thắng lợi 2-0, tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng với bốn điểm nhiều hơn đội Nga đứng thứ hai song đã chơi nhiều hơn một trận.
Người Pháp còn nhọc nhằn hơn với chuyến làm khách ở Đảo Faroe, khi trong đội hình không có bất kỳ cái tên nào từng nâng chiếc cúp vàng World Cup 11 năm trước.
Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, người Pháp chỉ có một lần duy nhất thành công trong việc đưa bóng vào lưới của đội chủ nhà nhờ công của Gignac ở phút 42.
Chiến thắng 1-0 này đủ giúp tuyển Pháp rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng 7 là Serbia xuống còn năm điểm.
Tại khu vực Nam Mỹ, áp lực dồn lên vai các cầu thủ Mexico đã giảm bớt một phần khi họ giành chiến thắng 2-1 cực kỳ quan trọng trên sân nhà trước đội tuyển Mỹ.