VTV đề nghị tiếp sóng ASIAN Cup 2007

VTV đề nghị tiếp sóng ASIAN Cup 2007
TP- Dù không có bản quyền truyền hình ASIAN Cup 2007 tại Việt Nam, song theo thông tin mà Tiền phong có được, hôm qua Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã quyết định sẽ đề nghị được tiếp sóng các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu lớn nhất châu Á từ Đài truyền hình kỹ thuật số (VTC).

Nếu đề nghị tiếp sóng ASIAN Cup 2007 của VTV được chấp nhận, đây sẽ là tin mừng đối với hàng chục triệu người hâm mộ Việt Nam ở vùng sâu, vùng xa không có điều kiện tới sân Mỹ Đình cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam hoặc không sở hữu một đầu thu kỹ thuật số của VTC.

Trước khi VTV đưa ra đề nghị trên, lãnh đạo VTC cũng có một “động tác” rất fair-play là gửi thông báo tới tất cả các đài truyền hình, đặc biệt là các đài truyền hình địa phương về việc đề nghị họ tiếp sóng ASIAN Cup 2007 từ VTC để phục vụ khán giả.

Việc tiếp sóng này đã từng được VTC thực hiện tại AFF Cup hồi đầu năm và nhận được sự hoan nghênh của nhiều khán giả và các đài truyền hình địa phương.

Tuy nhiên, với trường hợp của VTV, cho đến cuối giờ chiều qua, do lãnh đạo VTC chưa chính thức nhận được công văn đề nghị tiếp sóng, nên nếu sớm nhận được công văn, VTC sẽ có một buổi họp để giải quyết đề nghị từ VTV để sớm đưa ra câu trả lời.

VTC - Truyền hình chủ nhà ASIAN Cup

Đó là slogan mang màu sắc mạnh mẽ của VTC trong công tác truyền thông tại ASIAN Cup 2007 cũng như giới thiệu đến bạn bè châu lục một hình ảnh Việt Nam tươi đẹp đang phát triển mạnh mẽ và rất đam mê thể thao.

Lấy thể thao làm thế mạnh, VTC đã xây dựng hẳn một chương trình truyền thông, cổ động cho ASIAN Cup rất cụ thể, hoành tráng. Theo dự kiến, VTC sẽ tổ chức một chương trình liveshow chào mừng ASIAN Cup bắt đầu từ 20 giờ ngày 6/7 tại trường quay S4 (Lạc Trung, Hà Nội).

Tham dự chương trình chào mừng này có các thành viên đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV A.Riedl, các quan chức AFC tại Việt Nam, lãnh đạo LĐBĐVN, các nhà chuyên môn, giới văn nghệ sỹ.

Ngoài tiết mục giao lưu với khán giả của đội tuyển Việt Nam, chương trình còn có sự góp mặt biểu diễn của những diva, ngôi sao hàng đầu làng ca nhạc Việt Nam.

Một điều khá hấp dẫn là không chỉ tường thuật trực tiếp các trận đấu ở bảng B cùng trận tứ kết, bán kết diễn ra tại Việt Nam, VTC còn quyết định tổ chức bình luận, tường thuật toàn bộ 32 trận của giải đấu trên các kênh sóng với sự tham dự của các cựu danh thủ như Nguyễn Trọng Giáp, Đặng Gia Mẫn, Nguyễn Hồng Sơn...

Riêng cựu tuyển thủ Singapore Sasi Kumar đã bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể cùng VTC góp mặt ở ngày hội này do không kịp thu xếp được công việc.

Nhằm cập nhật thông tin nhanh nhất, chi tiết nhất mọi diễn biến của giải đấu tới khán giả, Giám đốc kênh thể thao VTC3 Vũ Quang Huy cho biết kênh thể thao VTC3 đã lên kế hoạch thực hiện các buổi nhật ký trực tiếp ASIAN Cup vào 22 giờ hàng ngày.

Trong những trận đấu có đội tuyển Việt Nam thi đấu, chương trình nhật ký sẽ được thực hiện ngay tại một studio “dã chiến” đặt tại sân Mỹ Đình trong khi những bản tin nhật ký khác được tổ chức tại trường quay S4.

Với những khán giả không có vé vào SVĐ Mỹ Đình nhưng lại muốn đắm mình trong không khí ngày hội của giải bóng đá hấp dẫn nhất châu Á, 5 “Fans Fest”, sân chơi dành cho người hâm mộ, được thực hiện dựa trên mô hình “Fans Fest” rất thành công của người Đức tại VCK World Cup năm ngoái, sẽ được tổ chức cũng tại trường quay S4 với những đầu cầu truyền hình trực tiếp từ Mỹ Đình và TPHCM.

Các lễ hội “Fans Fest” này sẽ được tổ chức trong những ngày đội tuyển Việt Nam thi đấu và các trận tứ kết, bán kết diễn ra tại Hà Nội.

Giám đốc kênh thể thao VTC3 Vũ Quang Huy hy vọng với kế hoạch trên, VTC sẽ mang lại cho khán giả một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn với những “món ăn” hấp dẫn và không kém phần bất ngờ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.