VTV-T&T Cup 2006: Uzbekistan mơ ngôi cao

VTV-T&T Cup 2006: Uzbekistan mơ ngôi cao
TP - Đánh giá cao cơ hội rèn quân khi tham dự VTV-T&T Cup 2006, 15 thành viên đầu tiên của ĐT U23 Uzbekistan đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài vào 5h sáng 13/4.
VTV-T&T Cup 2006: Uzbekistan mơ ngôi cao ảnh 1
Các tuyển thủ U23 Uzebekistan trong buổi tập đầu tiên

Do bận tham dự vòng bảng ASIAN Champions League, số tuyển thủ còn lại của đội, gồm 2 tiền vệ , 4 hậu vệ và 1 thủ môn cùng trưởng đoàn Alisher Nikimbaev và HLV R. Khaydarov sẽ tới Hà Nội trong ngày hôm nay.

Sau thời gian ổn định nơi ăn nghỉ sau chặng bay dài, chiều qua các thành viên ĐT U23 Uzbekistan đã có buổi tập luyện đầu tiên nhằm làm quen sân bãi, khí hậu VN.

Trong khoảng 1 tiếng đồng hồ luyện tập, dù chỉ thực hiện những bài tập vận động đơn giản, các cầu thủ Trung Á Uzbekistan với thể hình cao to cũng đã chứng tỏ khả năng kỹ thuật cơ bản hoàn hảo.

Trao đổi với phóng viên, HLV U23 Uzbekistan Sergey Kovshov khẳng định ngay “Chúng tôi đến đây với mong muốn giành thứ hạng cao”.

Chào mừng ông đã đến với Việt Nam. Đây phải chăng là lần đầu ông và đội bóng  tới Việt Nam để tham dự giải đấu này?

Đất nước các bạn thật tươi đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi và các thành viên trong đoàn đặt chân đến Việt Nam. Ngay khi đặt chân đến đây, chúng tôi đã cảm thấy sự hứng khởi và thân thiện. Đó là tín hiệu tốt cho thành công của đội bóng tại VTV-T&T Cup 2006.

Tình trạng sức khỏe của các thành viên trong đội hiện nay ra sao?

Sau chuyến bay dài hơn 10 tiếng các cầu thủ của chúng tôi tỏ ra khá mệt mỏi. Họ cần phải được nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, họ đều là các cầu thủ chuyên nghiệp và có chất lượng chuyên môn, sức khoẻ tốt. Thời tiết hôm nay thật tuyệt cũng giúp chúng tôi chóng hồi phục và đã có buổi tập làm quen đạt yêu cầu.

Ông đánh giá như thế nào về những đối thủ tại Cup VTV –T&T như U23 Iran, U23 Australia và ĐTQG Việt Nam?

Chúng tôi chưa có nhiều thông tin về các đội bóng tham dự giải lần này. Nhưng chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ. Tôi tin rằng gặp nhau trên sân cỏ chúng ta sẽ hiểu rõ về nhau hơn.

Vậy mục tiêu của đội tuyển U23 Uzbekistan tại giải lần này ?

Mỗi đội tham dự giải đều mong muốn được thi đấu hết mình và cống hiến những trận cầu hay cho khán giả. Chúng tôi đến đây cũng với quyết tâm đó và tất nhiên là muốn giành thứ hạng cao trước khi rời khỏi đất nước các bạn.

Xin cám ơn và chúc ĐT U23 Uzbekistan thi đấu thành công.

MỚI - NÓNG