Vụ loạn đả trên sân Thống Nhất: Sáu cầu thủ nữ bị treo giò dài hạn

Các nữ cầu thủ "đấu võ" sau khi đá bóng. Ảnh: Vnexpress
Các nữ cầu thủ "đấu võ" sau khi đá bóng. Ảnh: Vnexpress
TPO - Ngày 14/10, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ban hành các quyết định kỷ luật đối với những cá nhân, tổ chức tham gia vụ loạn đả cuối trận bán kết giải bóng đá nữ VĐQG hôm 12/10 trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

Theo quyết định kỷ luật nêu trên, có 6 cầu thủ của cả hai đội TP. Hồ Chí Minh I và Than Khoáng Sản Việt Nam, bị đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá trong vòng 5 tháng, do "có hành vi xâm phạm thân thể thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng đối với cầu thủ đối phương".

Cụ thể, 4 cầu thủ của đội TP. Hồ Chí Minh I gồm Trần Nguyễn Bảo Châu, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Trần Thị Phương Thảo, Trần Thị Thu bị đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức, trong vòng 5 tháng. Tương tự, hai cầu thủ của Than Khoáng Sản Việt Nam là Phạm Hoàng Quỳnh và Khổng Thị Hằng cũng bị đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức, trong vòng 5 tháng.

Bên cạnh đó, 6 cầu thủ nêu trên còn bị phạt 10 triệu đồng/người. Đội TP. Hồ Chí Minh I và Than Khoáng Sản Việt Nam bị phạt 30 triệu đồng/đội vì "có số đông cầu thủ của đội tham gia ẩu đả với cầu thủ của đối phương". Ban huấn luyện và Trưởng đoàn của hai đội cũng bị cảnh cáo.

Ngoài ra, Trung tâm Thể dục thể thao Thống Nhất-đơn vị đăng cai tổ chức trận đấu, cũng bị phạt 10 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả đánh cầu thủ của đội Than Khoáng Sản Việt Nam.

Trận bán kết 2 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc giữa hai đội TP.HCM I và Than Khoáng Sản Việt Nam trên sân Thống Nhất (TP.HCM) ngày 12/10 vừa qua, đã kết thúc trong hỗn loạn khi cầu thủ hai đội lao vào đánh nhau.

Cụ thể, ở phút bù giờ thứ 4, một cầu thủ Than Khoáng Sản có pha vào bóng nguy hiểm sát đường biên. Sau đó, cầu thủ của CLB TP.HCM chạy theo đánh nguội từ phía sau để trả đũa đúng lúc trọng tài thổi còi hết trận. Ngay sau đó, cầu thủ hai đội đã lao vào loạn đả, bất chấp sự can ngăn của ban huấn luyện và trọng tài. Thậm chí, các cầu thủ dự bị và cả khán giả cũng tham gia vào vụ hỗn chiến này.

Ban huấn luyện hai đội và trọng tài phải vất vả lắm mới cản được những cái đầu nóng của cầu thủ đội mình.

MỚI - NÓNG