Vũ Thị Hương giành HCĐ giải Grand Prix Châu Á 2006

Vũ Thị Hương giành HCĐ giải Grand Prix Châu Á 2006
"Nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á" Vũ Thị Hương đã mang về chiếc HC thứ 2 cho ĐT điền kinh VN tại vòng 2 giải Asian Grand Prix 2006 khi về thứ 3 ở nội dung chạy 200m.
Vũ Thị Hương giành HCĐ giải Grand Prix Châu Á 2006 ảnh 1
Vũ Thị Hương (225) đã mang về chiếc HCĐ cho ĐT điền kinh VN tại Asian Grand Prix 2006. Ảnh: Ngọc Hạnh

So với vòng thi đấu thứ nhất tại Bangkok, vòng 2 diễn ra tại Bangalore được xem là có điều kiện thời tiết thuận lợi hơn bởi trời không mưa và độ ẩm trên sân cũng không quá cao như ở thủ đô Thái Lan.

Tuy nhiên, niềm hy vọng lớn nhất của ĐT điền kinh Việt Nam tại giải là Nguyễn Duy Bằng đã thi đấu không thành công, và với thành tích 2m05, ĐKVĐ nhảy cao SEA Games chỉ xếp hạng 8/9.

Đây là một sự thụt lùi khá xa so với chính Duy Bằng, bởi mới ở vòng 1 của giải, Duy Bằng đã chinh phục thành công mức xà 2m18 để giành HCĐ.

Có một chút an ủi với Duy Bằng khi người giành HCV ở vòng 1 là Jean Claude Rabath (Lebanon) cũng không bảo vệ được vị trí số một của mình, và chỉ xếp thứ 3 với thành tích... 2m18.

Trong khi đó, những VĐV Việt Nam khác tại vòng 2 Asian Grand Prix 2006 cũng tiếp tục thất bát khi chỉ giành những thứ hạng khá khiêm tốn ở các nội dung mà họ tham dự.

Chẳng hạn Trần Văn Thắng xếp hạng cuối cùng ở nội dung chạy 3000m, Vũ Văn Tình xếp hạng 5 ở cuộc thi chạy 400m rào, và Đỗ Thị Bông cũng không làm nên chuyện trên đường chạy 800m.

Trong bối cảnh đó, chiếc HCĐ ở nội dung chạy 200m của Vũ Thị Hương trở nên quý giá hơn gấp bội. Chỉ xếp hạng 5/7 ở vòng 1, nhưng sang vòng 2, Vũ Thị Hương đã có bước tiến vượt bậc để lọt vào 3 vị trí dẫn đầu.

Điều đáng nói hơn nữa là Vũ Thị Hương giành được HCĐ nhờ phong độ thi đấu hết sức ổn định. Nếu như ở vòng 1 tại Bangkok, Hương chạy 200m hết 24'35, thì sang vòng 2 ở Bangalore, thành tích của Hương là 24'36, nghĩa là chỉ có sự chênh lệch rất ít giữa 2 vòng.

Trong khi đó, các đồng đội của Vũ Thị Hương tại Asian Grand Prix 2006 như Nguyễn Duy Bằng (vòng 1: 2m18, vòng 2: 2m05), Trần Văn Thắng (vòng 1: 8'59''02, vòng 2: 9'17''32), Vũ Văn Tình (vòng 1: 54''35, vòng 2: 53''49), Đỗ Thị Bông (vòng 1: 2'10''87, vòng 2: 2'09''03) lại không có được sự ổn định cao như thế.

Công bằng mà nói, Vũ Thị Hương sẽ khó giành được vị trí thứ 3 như thế nếu như đối thủ rất mạnh người Sri Lanka Susanthika Jayasinghe (giành HCB ở vòng 1) không bất ngờ phải bỏ cuộc do chấn thương gân kheo.

Dù không thể cạnh tranh với nhà vô địch sau 2 vòng Guzel Khubbieva của Uzbekistan, nhưng chiếc HCĐ cũng là một thành tích rất đáng kể với Vũ Thị Hương nói riêng và ĐT điền kinh Việt Nam nói chung.

Vòng 3 của Asian Grand Prix 2006 sẽ diễn ra tại Pune (Ấn Độ) vào ngày 26/05, và thành tích chung cuộc của các VĐV sẽ được tính trên cơ sở tổng điểm của 3 vòng cộng lại.

Theo Tú Anh
VietNamNet

MỚI - NÓNG