'Vua bóng đá' Pele chỉ ra điểm yếu của Brazil tại World Cup

'Vua bóng đá' Pele chỉ ra điểm yếu của Brazil tại World Cup
TPO - Vua bóng đá Pele, người từng 3 lần giành chức vô địch World Cup cùng Brazil, đang kỳ vọng rất lớn vào thế hệ cầu thủ hiện tại của Selecao năm nay với mục tiêu đoạt chiếc cúp lần thứ 6 tại Nga.

Trước đó, những vũ công Samba giành quyền tham dự VCK World Cup năm nay một cách đầy thuyết phục  sau khi xuất sắc vượt qua vòng loại với vị trí số 1 trên BXH khu vực Nam Mỹ. Brazil là đội bóng có hàng công tốt nhất khi ghi tổng cộng 41 lần làm tung lưới đối phương. Ngoài ra, Selecao cũng không có đối thủ ở khả năng phòng ngự khi chỉ để lọt lưới có 11 lần. Sau 18 trận tại vòng loại, đoàn quân của HLV Tite thắng 12 và chỉ để thua 1 trận.

Trả lời phỏng vấn mới đây, huyền thoại Pele đánh rất cao đội tuyển Brazil năm nay, đặc biệt là tài năng của HLV Tite và tin rằng Selecao hoàn toàn có thể bước lên đỉnh bóng đá thế giới 1 lần nữa: “Tôi rất tự tin vào khả năng của Tite.”

Tuy nhiên, Pele cho rằng Brazil hiện tại vẫn còn chưa hoàn thiện dù có nhiều cá nhân suất sắc: “Chỉ có một vài ngày nữa trước khi World Cup 2018 khởi tranh, mà chúng tôi chưa có một đội hình phù hợp. Tất cả các cầu thủ đều là những ngôi sao lớn. Nhưng chúng tôi chưa phải là một đội bóng thực thụ".

Mới đây, Selecao chào đón sự trở lại của Neymar sau quãng thời gian dưỡng thương. Siêu sao đắt giá nhất thế giới có màn trình diễn ấn tượng với một pha solo đẹp mắt ghi bàn vào lưới Croatia trong trận giao hữu 3/6 vừa qua. Neymar đang được kỳ vọng sẽ dẫn dắt Brazil đến chức vô địch World Cup năm nay.

Mặc dù vậy, Pele khẳng định Neymar cũng có thể là điểm yếu của Selecao nếu như đội tuyển quá phụ thuộc vào tiền đạo 26 tuổi: “Cậu ấy đã trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng Neymar không thể một mình giành chức vô địch World Cup. Một đội bóng mạnh không bao giờ phụ thuộc vào 1 cá nhân", Pele cảnh báo.

 Chiến dịch World Cup 2018 của Brazil sẽ bắt đầu bằng trận mở màn gặp Thụy Sĩ vào ngày 17 tháng 6,  trước khi gặp các đối thủ còn lại tại bảng E là Costa Rica và Serbia.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.