Vừa đá, vừa ngóng SEA Games 24

Vừa đá, vừa ngóng SEA Games 24
TP - Không còn cơ hội đến Bắc Kinh vào mùa hè năm sau nhưng HLV A. Riedl vẫn không dám “buông” hẳn hai trận còn lại của Olympic Việt Nam tại vòng loại Olympic 2008.
Vừa đá, vừa ngóng SEA Games 24 ảnh 1
HLV A.Riedl vẫn chưa mạnh dạn thử nghiệm những nhân tố mới. Ảnh: Phạm Yên

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Áo cũng không thể tung ra lực lượng tốt nhất của mình tại sân chơi thủ tục này, khi mà hơi thở của SEA Games 24 đã trở nên cực kỳ nóng bỏng.

Hôm nay, 10/11, đội tuyển Olympic Việt Nam tập trung trở lại để chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, cũng như SEA Games 24. Cho đến lúc này, HLV Riedl và các cộng sự vẫn chưa thể chốt lại thành phần nhân sự dự kiến để hoàn tất hai nhiệm vụ quốc tế cuối cùng trong năm 2007 của bóng đá Việt Nam.

Trong cuộc trao đổi với Tiền phong sáng qua, 9/11, HLV Riedl vẫn nói cứng về mục tiêu của Olympic Việt Nam trong hai trận đấu cuối cùng tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008: “Chúng tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất là chiến thắng”.

Tuy nhiên, ông lại tiết lộ sẽ chỉ mang tới Qatar 18 trong số 22 thành viên của Olympic Việt Nam và 4 cầu thủ khác sẽ cùng trợ lý Mai Đức Chung bay vào TPHCM để chuẩn bị cho SEA Games 24 và chờ hội quân với các đồng đội tại đây.

Điều đó có nghĩa là Olympic Việt Nam có thể sẽ chơi với đội hình mạnh nhất ở trận tiếp Olympic Nhật Bản trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 17/11 nhưng ở cuộc chạm trán với chủ nhà Olympic Qatar tại Al Sadd vào bốn ngày sau sẽ chỉ là màn trình diễn của các cầu thủ “đội hai”.

Không khó để lý giải cho toan tính của HLV Riedl, bởi dù không còn hy vọng tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 nhưng Olympic Việt Nam cũng không thể dễ dàng để Olympic Nhật Bản vượt qua ngay tại Mỹ Đình. Còn trong chuyến hành quân đầy nhọc nhằn tới Doha, ông thầy người Áo không thể mạo hiểm mang theo đội hình mạnh nhất, vì chỉ hơn một tuần sau đó, Olympic Việt Nam sẽ đá trận khai mạc bóng đá nam SEA Games 24 với Malaysia.

HLV Riedl cũng phủ nhận khả năng sẽ trao cơ hội thể hiện nhiều hơn ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 cho những tân binh như Quang Hải hay Hữu Phước, bởi “thử nghiệm giờ đây không phải là mục đích của tôi. Ưu tiên số một của tôi hiện nay là chuẩn bị cho SEA Games 24”.

Mặc dù HLV Riedl từ chối tiết lộ danh tính của 4 cầu thủ sẽ theo trợ lý Mai Đức Chung vào TPHCM sau trận gặp Olympic Nhật Bản vào ngày 17/11 nhưng đã có thể đoán được ra hai trong số bốn cái tên này.

Đó là hậu vệ Quang Thanh và tiền vệ Tấn Tài, hai cầu thủ sinh năm 1984 nên không đủ điều kiện để dự vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Hai người còn lại rất có thể sẽ là tiền đạo đội trưởng Công Vinh và tiền vệ Vũ Phong.

Kết thúc cuộc trao đổi, HLV Riedl tiết lộ: “Tôi sẽ chỉ công bố danh sách chính thức của Olympic VN tham dự SEA Games 24 sau trận gặp Olympic Qatar vào ngày 21/11 nhưng ngay từ lúc này tôi đã có trong đầu mình bộ khung tại Thái Lan”.

“Và một khi là phóng viên thể thao, chắc bạn phải đoán ra được đó là những ai chứ?”, HLV Riedl mỉm cười với đầy vẻ... bảo thủ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.