Vừa sang Juve, HLV Sarri lập tức muốn ‘hút máu’ Chelsea

Vừa sang Juve, HLV Sarri lập tức muốn ‘hút máu’ Chelsea
TPO - Sau khi được bổ nhiệm làm “thuyền trưởng” Juventus thay Massimiliano Allegri, HLV Maurizio Sarri đã lập tức muốn chiêu mộ 2 cậu học trò cũ ở Chelsea là tiền vệ Jorginho và hậu vệ cánh trái Emerson Palmieri.

Hôm 16/6 vừa qua, HLV Sarri đã chính thức chia tay Chelsea sau 1 năm gắn bó để chuyển sang dẫn dắt Juventus. Bản hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn 3 năm.

Sau khi nhậm chức, HLV Sarri lập tức bắt tay vào công việc bổ sung lực lượng nhằm giúp Juve duy trì vị thế thống trị ở Serie A cũng như tiến sâu tại Champions League mùa tới.

Theo tiết lộ của tờ The Times, 2 cái tên đầu tiên mà HLV Sarri muốn chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này là tiền vệ Jorginho và hậu vệ cánh trái Emerson Palmieri của Chelsea.

Vừa sang Juve, HLV Sarri lập tức muốn ‘hút máu’ Chelsea ảnh 1 HLV Sarri muốn đưa cả Palmieri (trái) và Jorginho về Juventus.
Jorginho chính là cầu thủ mà Sarri đã đưa từ Napoli sang Chelsea hồi mùa Hè năm ngoái với giá 57 triệu bảng. Ở mùa giải vừa qua, nhà cầm quân 60 tuổi luôn xây dựng lối chơi của “The Blues” xoay quanh tiền vệ người Italia.  Trong khi đó, Emerson Palmieri được HLV Antonio Conte chiêu mộ hồi tháng 1/2018. Kể từ đó đến nay, cầu thủ 34 tuổi mới chỉ có 34 lần ra sân trên mọi mặt trận (chủ yếu ở các giải đấu cúp như FA Cup hay League Cup). Hiện tại, Chelsea đang tiến hành đàm phán để đưa Frank Lampard trở lại sân Stamford Bridge thay thế Sarri. Do đó, đội chủ sân Stamford Bridge chỉ đưa ra quyết định về tương lai của Jorginho và Palmieri sau khi bổ nhiệm HLV mới. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng, sẽ rất khó để Sarri có thể đạt được nguyện vọng, bởi Chelsea đang bị FIFA cấm mua cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019 và kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2020. Do đó, đội bóng thành London buộc phải giữ chân các cầu thủ hiện có thể đối phó với lịch thi đấu dày đặc ở mùa giải tới.
Theo Theo The Times
MỚI - NÓNG