Giải đua xe đạp BTV – Cúp Number One Active - 2008:

Vươn ra khỏi khu vực Đông Nam Bộ

Vươn ra khỏi khu vực Đông Nam Bộ
TP- Tiền thân là cuộc đua xe đạp Về nguồn trước đây nhằm kỷ niệm chiến thắng Phước Long lịch sử do Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Dương phối hợp với Sở TDTT Bình Dương tổ chức.

Giải lần thứ 4 này đã vươn ra khỏi khu vực Đông Nam Bộ và trở thành giải thi đấu chính thức của LĐ Mô tô – Xe đạp VN với 5 chặng, đường dài gần 800km khởi tranh từ sáng nay 9-14/3/2008 đi qua các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đắc Nông, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và trở về Bình Dương.

21 đội đua mạnh trong toàn quốc tham gia tranh tài, trong đó có nhiều VĐV tên tuổi của làng xe đạp VN như Nguyễn Nam Cực, Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng (Dofilm – Vinamit), Mai Công Hiếu, Trịnh Phát Đạt (Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Văn Đức, Lê Nguyễn Thành Nhân (BVTV An Giang), Giang Thanh Tuấn (Quân đội), Trịnh Văn Sáng (Hà Nội)… Năm chặng đua gồm: Bình Dương – Phước Long (Bình Phước) 150km, Đắc Nông – Ban Mê Thuột 130km, Đà Lạt - Bảo Lộc 110km, Bảo Lộc – Vũng Tàu 168km và Vũng Tàu – Bình Dương 130km, trong đó chặng Bảo Lộc - Vũng Tàu dài nhất được xem là quyết định thứ hạng của cuộc đua.

MỚI - NÓNG