Vương quốc Anh cấm cửa Messi và Neymar?

Messi và Neymar bị cấm cửa đến Vương quốc Anh thi đấu.
Messi và Neymar bị cấm cửa đến Vương quốc Anh thi đấu.
TPO - Trong trường hợp Barcelona ngược dòng đánh bại PSG và rồi vào tới chung kết Champions League mùa giải 2016/17, họ nhiều khả năng sẽ không thể mang bộ đôi Lionel Messi và Neymar tới sân Principality, thuộc Cardiff, xứ Wales, Vương quốc Anh.
Song song với kế hoạch rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), Vương quốc Anh cũng đã ban hành luật lệ cấm các cầu thủ ngoại quốc nhập cảnh vào xứ sở sương mù nếu có dính líu đến pháp luật. Viễn cảnh trên đồng nghĩa, trong trường hợp Barcelona có thể lội ngược dòng trước PSG ở lượt về vòng 1/8 Champions League, đồng thời đi một lèo tới trận chung kết, họ sẽ không thể có sự phục vụ của Lionel Messi và Neymar, hai ngôi sao đang chịu những rắc rối pháp lý liên quan đến việc họ từng trốn thuế trong quá khứ. Được biết, trận chung kết Champions League năm nay sẽ diễn ra ở sân Principality (tên gọi cũ là sân Thiên niên kỷ tại Cardiff, xứ Wales, Vương quốc Anh).
Trước thông tin Barcelona có thể mất Messi và Neymar nếu vào chung kết Champions League, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) Aleksander Ceferin đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại.
 "Cả Messi và Neymar đều có thể bị như vậy (cấm nhập cảnh vào Vương quốc Anh). Năm nay, trận chung kết Champions League sẽ diễn ra ở Cardiff. Hãy thử tưởng tượng xem, mọi chuyện sẽ ra sao nếu như họ không thể ra sân thi đấu. Đó sẽ là một một vấn đề lớn với chúng ta khi một cầu thủ từ Anh có thể đi đến bất cứ đâu nhưng một cầu thủ từ các đội khác ở nước khác không thể di chuyển đến Anh. Rõ ràng, việc tự do đi lại ở Liên minh châu Âu vẫn là một thứ gì đó tốt hơn", ông Ceferin cho hay.
Thực tế năm ngoái, một đội bóng ngoại quốc là PSG cũng đã gặp rắc rối khi không thể đăng ký cầu thủ của mình đến Anh thi đấu. Tháng 11 năm ngoái, đội bóng thành Paris có chuyến làm khách tới sân Emirates của Arsenal tại vòng bảng Champions League và không thể mang theo hậu vệ phải Serge Aurier vì cầu thủ này phía Vương quốc Anh từ chối cấp visa. Nguyên nhân là do Aurier đã hành hung một sĩ quan cảnh sát trong tháng 9 năm 2016 và bị kết án 2 tháng tù treo.
Tất nhiên, khả năng Barcelona ngược dòng trước PSG để đi tiếp là hơi khó do họ đã thua tới 0-4 ở lượt đi. Vậy nên, các CĐV Barcelona cũng không quá quan tâm tới viễn cảnh mất Messi và Neymar.
MỚI - NÓNG