Vượt Indonesia trên chấm 11m, U23 Malaysia vô địch

Vượt Indonesia trên chấm 11m, U23 Malaysia vô địch
TPO – Đánh bại đội chủ nhà Indonesia trên chấm 11m sau khi trải qua 120 phút nghẹt thở với tỉ số hòa 1-1, U23 Malaysia lần thứ hai liên tiếp vô địch Sea Games.

Từng đụng độ nhau ở vòng bảng nên hai đội chẳng cần phải thăm dò lẫn nhau mà triển khai lối chơi nhanh ngay từ đầu. Sức ép của U23 Indonesia với sự hậu thuẫn của hàng vạn khán giả trên sân Gelora Bum Karno rất lớn giúp họ có được bàn mở tỉ số ngay từ phút thứ năm.

Trung vệ Gunawan bật cao đánh đầu chuẩn xác sau cú đá phạt bên cánh phải. Nhưng U23 Malaysia đã thể hiện được đẳng cấp của nhà đương kim vô địch khi triển khai lối chơi phòng ngự phản công rất hợp lý. Thậm chí, ở nửa cuối hiệp một họ còn tỏ ra lấn lướt trước đội chủ nhà Indonesia.

Phút 34, từ nỗ lực tạt bóng của đội trưởng Baddrol bên cánh phải, Asraruddin đã đánh đầu tầm thấp cực kỳ kỹ thuật, không cho Fahmi cơ hội cản phá.

Bước sang hiệp hai, thế trận khá khó đoán khi đội nào cũng có một khoảng thời gian chiếm ưu thế. Rất nhiều cơ hội được tạo ra nhưng bàn thắng thì không đến thêm một lần nào nữa. Bước vào hiệp phụ, cả U23 Indonesia và U23 Malaysia đều một lần đưa bóng vào lưới đối phương nhưng trọng tài không công nhận vì đã có lỗi trước đó.

Trận đấu phải giải quyết trên chấm luân lưu định mệnh. U23 Malaysia chỉ có một người đá hỏng ở loạt sút luân lưu là Fakri trong khi đội chủ nhà có tới 2 người không thực hiện thành công lượt sút của mình là Gunawan và Sinaga.

Lần thứ hai liên tiếp, U23 Malaysia vô địch Sea Games môn bóng đá nam. Một chức vô địch hoàn toàn xứng đáng bởi đẳng cấp và trình độ chơi bóng của người Mã giờ đã ở vị thế thống lĩnh toàn khu vực.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.