Vượt mặt Messi, Djokovic giành ‘Oscar thể thao’

Vượt mặt Messi, Djokovic giành ‘Oscar thể thao’
TPO - Tay vợt Djokovic vừa vượt qua Messi để giành giải thưởng Laureus 2011 được ví như giải Oscar trong thể thao ở hạng mục ‘nam VĐV xuất sắc nhất năm’.

Djokovic vừa trải qua một năm 2011 bùng nổ khi đăng quang 3 trong 4 giải giải Grand Slam là Úc mở rộng, Wimbledon và Mỹ mở rộng. Tay vợt người Serbia này cũng đang đứng ở ngôi vị số một thế giới và vượt qua Nadal, người vừa đoạt Laureus 2010.

Chính thành tích này khiến Djokovic vượt qua hàng loạt cái tên sừng sỏ trong giới thể thao trong đó đáng chú ý là tiền đạo Messi, vận động viên điền kinh Usain Bolt (điền kinh), tay đua xe đạp Cadel Evans, cầu thủ bóng rổ Dirk Nowtzki và tay đua Công thức 1 Sebastian Vettel để giành giải ‘VĐV xuất sắc nhất trong năm’.

Ở hạng mục nữ, cô gái chạy đường dài quốc tịch Kenya Vivian Cheruiyot được tôn vinh là “vận động viên nữ của năm”.

Barcelona được bầu chọn là ‘đội tuyển thể thao của năm’ trong khi Huyền thoại của M.U Bobby Charlton cũng có mặt ở buổi lễ để nhận giải “thành tựu trọn đời” nhằm tôn vinh những cống hiến của ông đối với “Quỷ đỏ” thành Manchester nói riêng và bóng đá thế giới nói chung.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.