Vượt mặt một loạt ngôi sao, Erling Haaland giành giải 'Cậu bé vàng'

Erling Haaland là một trong những tiền đạo trẻ hàng đầu thế giới hiện nay.
Erling Haaland là một trong những tiền đạo trẻ hàng đầu thế giới hiện nay.
TPO - Tiền đạo người Na Uy, Erling Haaland đã đánh bại một loạt ngôi sao tên tuổi để giành giải thưởng Cậu bé vàng (Golden Boy) 2020.
"Cậu bé vàng" là giải thưởng uy tín do Tuttosport sáng lập, nhằm vinh danh các cầu thủ U21 thi đấu ở châu Âu. Với việc các tài năng trẻ ngày càng xuất sắc hơn, giải trở thành cuộc đua rất quyết liệt và hấp dẫn.

Năm nay là ví dụ, khi một loạt ngôi sao được săn đón như Jadon Sancho, Erling Haaland của Dortmund, Alphonso Davies của Bayern Munich, Mason Greenwood của M.U, Ansu Fati của Barcelona hay Eduardo Camavinga của Rennes lọt vào danh sách đề cử. 

Cuối cùng, Haaland đã trở thành người chiến thắng. Tiền đạo 20 tuổi người Na Uy đã có một mùa giải bùng nổ với tổng cộng 44 bàn thắng, trong đó có 16 bàn thắng sau 18 trận đấu sau khi anh rời Salzburg chuyển đến Dortmund vào giữa mùa.

Trong tất cả các cầu thủ ghi ít nhất 10 bàn thắng ở Bundesliga mùa trước, chỉ có Lewandowski có hiệu suất ghi bàn xuất sắc hơn Haaland (81,2 phút/1 bàn so với 81,7 phút/1 bàn). Ngoài ra, Haaland cũng tạo ra một loạt cột mốc ấn tượng, bao gồm việc ghi đến 11 bàn thắng trong mùa đầu tiên tham dự Champions League.

Đáng chú ý, các đối thủ mà Haaland vượt qua cũng có thành tích “khủng” trong mùa giải 2019-2020. Đồng đội của Haaland, Sancho gây ấn tượng mạnh với 20 bàn thắng, 20 pha kiến tạo trên mọi đấu trường, trong khi Alphonso Davies giành cú ăn ba lịch sử cùng Bayern Munich.

Greenwood, Fati và Camavinga đều còn rất trẻ, ở độ tuổi 16-18 tuổi và hứa hẹn sẽ tiếp tục tranh giải "Cậu bé vàng" trong những năm tới.


MỚI - NÓNG