WAGs tuyển Anh chi tiền triệu cho an ninh tại Nam Phi

WAGs tuyển Anh chi tiền triệu cho an ninh tại Nam Phi
TPO - Theo thông tin từ tờ "News of the World", để tới Nam Phi cổ vũ các đức lang quân cùng bạn trai, các WAGs tuyển Anh phải chi cho công tác an ninh số tiền không dưới 7 chữ số.
WAGs tuyển Anh chi tiền triệu cho an ninh tại Nam Phi ảnh 1
Bầu đoàn thê tử của tuyển Anh tại World Cup 2006

Vào ngày 8/1 vừa qua, tại Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) đã diễn ra sự kiện đau lòng, xe bus chở đội Togo đã bị xả súng khiến 3 người thiệt mạng. Đây được coi là vết nhơ của giải đấu và dư âm của nó cũng một lần nữa cảnh báo tình trạng an toàn tại Nam Phi, nơi World Cup sẽ diễn ra sau vài tháng nữa.

Tờ News of the World số ra ngày 19/1 tiết lộ, sự kiện tại Angola một lần nữa khiến mối lo ngại tình hình tại Nam Phi tăng lên và qua đó, cũng khiến giá cả của dịch vụ an ninh tại đây tăng chóng mặt.

Vì vậy, trong trường hợp bầu đoàn thê tử của tuyển Anh tiếp tục kéo tới Nam Phi làm rực rỡ các khán đài bằng những trang phục sành điệu, họ sẽ phải chi cho công tác an ninh bét nhất là 1 triệu bảng.

Theo tính toán của News of the World, kiếm một vệ sĩ từ những cựu sĩ quan quân đội, sẽ tốn 43.000 bảng/tháng. Số tiền này nhiều khả năng sẽ tăng lên gấp đôi vào dịp World Cup. Trong khi đó, để bảo đảm an toàn, mỗi cô WAGs sẽ thuê ít nhất là 2 vệ sĩ, trường hợp đặc biệt có thể thuê nhiều hơn.

WAGs tuyển Anh chi tiền triệu cho an ninh tại Nam Phi ảnh 2
Giá dịch vụ an ninh kỳ World Cup 2010 sẽ tăng chóng mặt

Trước đây, FA là đơn vị chịu trách nhiệm về an ninh cho vợ con cầu thủ mỗi khi họ tháp tùng chồng ra nước ngoài thi đấu. Tuy nhiên, tại một đất nước như Nam Phi, thì FA cũng đang lo toát mồ hôi hột chuyện bảo vệ cầu thủ. Và vì vậy, chuyện vợ con họ thì đành phải tự lo, FA không thể lo xuể.

Bản thân HLV Capello cũng không muốn nhìn thấy cảnh vợ và bạn gái cầu thủ rồng rắn tới Nam Phi: “Đó không chỉ vì lý do an toàn. Tôi không cho rằng việc các cô ngồi trên khán đài, sẽ mang lại sự trợ giúp nào đó cho các cầu thủ”. Tuy nhiên, bất chấp lời nói gần xa của thầy, những Gerrard, Lampard, Rooney, Terry... đều đã chuẩn bị sẵn sàng để “vác” một nửa của mình tới Nam Phi.

Hiện tình hình an ninh của Nam Phi không được đánh giá cao khi thống kê cho thấy, trong năm 2009, mỗi ngày ở đây xảy ra 5.753 vụ phạm tội. Trong năm, cảnh sát Nam Phi đã điều tra 18.000 án hình sự, hàng nghìn án hiếp dâm... Hiện có 4 triệu khẩu súng được lưu hành trái phép tại nước này. Vì vậy, không thể có chuyện các WAGs Anh tới Nam Phi mà không có các cận vệ đi theo.

Trong khi dư luận xôn xao vì công tác bảo vệ cho bầu đoàn thê tử Anh thì hẳn họ sẽ còn choáng hơn nếu biết tỷ phú Abramovich, để đảm bảo an toàn, sẽ lưu trú trên du thuyền bên bờ biển Nam Phi trong những ngày diễn ra giải đấu mà không ở bất kỳ khách sạn 5 sao nào. Để theo dõi các trận đấu tại World Cup, ông cũng di chuyển bằng trực thăng, thay vì ôtô như thông thường bởi ô tô cũng là đối tượng dễ bị tấn công tại nước này.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG