Wales và Bồ Đào Nha mong mỏi… Đức thắng Pháp

Đức đang là đương kim vô địch thế giới nên họ nghiễm nhiên có mặt tại Confederations Cup 2017
Đức đang là đương kim vô địch thế giới nên họ nghiễm nhiên có mặt tại Confederations Cup 2017
TPO - Wales và Bồ Đào Nha chưa ra sân ở trận bán kết nhưng cả hai đều muốn đối thủ của họ ở trận chung kết EURO 2016 là đội tuyển Đức.

Mục tiêu trước mắt cho cả Wales và Bồ Đào Nha không chỉ là một chiến thắng ở Lyon mà còn là những dự định cho tương lai. Hay nói đúng hơn là một giải đấu lớn khác mà họ sẽ có cơ hội tham gia.

Vấn đề ở đây là nếu đội tuyển Đức đánh bại Pháp ở trận bán kết 2, bất cứ đội nào thắng trong cặp Bồ Đào Nha - Wales cũng chắc chắn sẽ có vé tham dự giải Confederations Cup năm 2017 ở Nga.

Lí do là vì Đức đang là đương kim vô địch thế giới nên họ nghiễm nhiên có mặt tại Confederations Cup 2017, giải đấu được tổ chức một năm trước mỗi World Cup. Trong khi đó, đội chủ nhà Nga cũng có một suất, bên cạnh là 6 nhà vô địch của các châu lục.

Như vậy, ngoài các đội đã được xác định gồm Nga (chủ nhà), Đức (vô địch World Cup), Australia (vô địch châu Á), Chile (vô địch Copa America), Mexico (vô địch Gold Cup) và New Zealand (vô địch châu Đại dương), hiện các suất còn lại chưa được xác định thuộc về châu Âu và châu Phi.

8 đội bóng sau đó sẽ được chia thành 2 bảng, 2 đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ lọt vào bán kết. Confederations Cup diễn ra từ ngày 17/6 đến 2/7/2017 ở 4 thành phố của Nga. Cho đến nay mới chỉ có 7 đội bóng châu Âu từng dự Confederations Cup là Đan Mạch (1995), Pháp (2001, 2003), Đức (1999, 2005), Hy Lạp (2005), Italia (2009, 2013), Tây Ban Nha (2009, 2013) và Thổ Nhĩ Kỳ (2003).

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.