Wawrinka hạ Federer để vô địch Monte Carlo Masters

Wawrinka có danh hiệu lần thứ bảy trong sự nghiệp
Wawrinka có danh hiệu lần thứ bảy trong sự nghiệp
TPO - Sau khi để thua trong set đầu tiên, Wawrinka thắng hai trong hai set còn lại để hạ bậc đàn anh Roger Federer 4-6, 7-6 (5), 6-2 trong trận chung kết Monte Carlo Masters. 

Như vậy, trậng chung kết ATP Master nội bộ Thụy Sĩ đầu tiên sau 14 năm với phần thắng thuộc về tay vợt trẻ hơn Wawrinka. Chiến thắng trước Federer còn giá trị hơn bởi Wawrinka chỉ mới một lần đánh bại tay vợt đồng hương trong 14 lần đụng độ gần đây.

Stanislas Wawrinka cho thấy danh hiệu Grand Slam đầu tiên hồi đầu năm tại Australian Open không phải là nhất thời, khi thể hiện phong độ quật khởi trong trận chung kết Monte Carlo rạng sáng nay.

Từng đánh bại Novak Djokovic và Rafael Nadal trên đường tới chức vô đich Australian Open hồi đầu năm, Wawrinka một lần nữa thể hiện anh đang có những ngày tháng xuất sắc nhất trong sự nghiệp.

Tính ra Wawrinka đã thắng trong cả ba trận chung kết anh có mặt kể từ đầu năm và thành tích này giúp anh vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng ATP. 

Điều này cũng có nghĩa tay vợt số 4 thế giới Federer vẫn chưa có được danh hiệu Monte Carlo nào và đây là trận thua tại chung kết Monte Carlo lần thứ tư trong sự nghiệp vinh quang của mình.

Federer vẫn chưa có được danh hiệu Masters thứ 22 trong sự nghiệp đầy vinh quang của mình. Đây là lần thứ ba Fed để thua trong trận chung kết Master trong năm 2014, trước đó lần lượt thua Novak Djokovic tại Indian Wells và Lleyton Hewitt tại Brisbane.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.