Wembley cạnh tranh với Olympiastadion

Wembley cạnh tranh với Olympiastadion
TPO - SVĐ mới xây dựng Wembley và sân Olympiastadion ở Berlin là những địa điểm nổi bật cạnh tranh giành quyền tổ chức trận chúng kết Champions League 2008 hoặc 2009.
Wembley cạnh tranh với Olympiastadion ảnh 1
Olympiastadion tổ chức trận chung kết World Cup 2006 ngày 9/7

Quyết định cuối cùng sẽ được UEFA đưa ra vào tháng 10 khi Uỷ ban điều hành nhóm họp tại Ljubljana, Slovenia.

Ngoài Wembley và Olympiastadion, các ứng viên nặng ký khác là sân Stadio Olimpico ở Rome và Luzhniki ở Moscow.

Sân Estadio Olimpico tại Seville, nơi diễn ra trận chung kết UEFA Cup 2003 giữa Porto và Celtic cũng tham gia cuộc đua này.

Sân Olympiastadion chưa bao giờ tổ chức một trận chung kết cúp châu Âu, nhưng được xem là một SVĐ cổ kính của châu Âu, nơi diễn ra các hoạt động văn hoá thể thao nếu nước Đức đăng cai. Và mới đây sân được tái thiết để tổ chức trận chung kết World Cup 2006 ngày 9/7.

Wembley là nơi tổ chức trận chung kết World Cup 1966 và 5 trận chung kết các cúp châu Âu. Tuy nhiên, sân này đã được phá và xây dựng mới. Wembley mới có sức chứa 90.000 chỗ ngồi và tiêu tốn hết của người Anh 1,2 tỷ euro.

Wembley cạnh tranh với Olympiastadion ảnh 2
Mô hình Wembley sau khi khánh thành

Sau nhiều biến cố, trì hoãn, biểu tượng của Vương quốc Anh sẽ được mở cửa vào năm tới.

Rome cũng là nơi đăng cai Olympic 1960, chung kết World Cup 1990 và chung kết các cúp châu Âu năm 1977, 1984 và 1996. Còn Luzhniki là nơi diễn ra Olympic 1980 và chung kết UEFA Cup 1999.

UEFA sẽ dựa vào sức chứa, trang thiết bị, sự thuận lợi trong di chuyển, kế hoạch điều chỉnh và vị trí địa lý để quyết định.

Chung kết Champions League 2007 tổ chức tại Athens và chung kết UEFA Cup tại Hampden Park, Glasgow.

MỚI - NÓNG