Wembley chờ đón El Clasico

Wembley chờ đón El Clasico
TP - Viễn cảnh một trận Siêu kinh điển trên sân Wembley, sân bóng được chọn tổ chức trận chung kết Champions League năm nay, hiện ra khi kết quả bốc thăm vòng bán kết Champions League được công bố hôm qua.

> Mourinho: Hung hăng từ trong máu
> Bị Chelsea đả bại, M.U tan mộng cú đúp

Khả năng của một trận El Clasico ở trận chung kết trên sân Wembley được đề cập đến nhiều nhất khi Barcelona và Real Madrid tránh sớm gặp nhau ở vòng bán kết. Real của Mourinho sẽ đương đầu với Borussia Dortmund trong khi Barcelona đại chiến cùng Bayern Munich. Nếu vượt qua hai đối thủ Đức, hai đội bóng Tây Ban Nha sẽ gặp nhau ở trận chung kết ngày 25/5 trên sân Wembley.

Nếu cùng Real đi đến thành công, Mourinho sẽ đi vào lịch sử với tư cách HLV đầu tiên đăng quang Champions League với ba đội bóng khác nhau.

Trong số bốn đội cuối cùng, Dortmund là đội bóng duy nhất chưa nếm mùi thất bại và cuộc gặp Real sẽ là màn tái đấu ở vòng bảng. Nhà ĐKVĐ Bundesliga đã xuất sắc vượt qua bảng tử thần, với các đối thủ hạng nặng là Real, Man City và Ajax, với ngôi đầu bảng.

Dortmund cũng hút chết ở vòng tứ kết, với cuộc ngược dòng thần kỳ nhờ hai bàn thắng những phút bù giờ trước đối thủ Malaga.

Cặp đấu bán kết còn lại cũng rất thú vị với việc chiến lược gia đã đưa Barca lên đỉnh vinh quang những năm qua, Pep Guardiola, sẽ chính thức dẫn dắt Bayern Munich ở mùa bóng tới sau khi HLV Jupp Heynckes rời vị trí vào cuối mùa. Trong cuộc chiến này, quá khứ của ông- Barca- sẽ có cơ hội lần thứ năm đăng quang, hay tương lai của ông –Bayern Munich- được trao cơ hội đó?

 Chúng tôi đối đầu Barcelona năm 2009 và lĩnh một đòn trời giáng. Tôi nhớ rất rõ trận đó nhưng tôi không muốn nghĩ tới bởi đó là kỷ niệm quá đau đớn.

Chủ tịch Bayern, Karl-Heinz Rummenigge

Phát biểu về kết quả bốc thăm, chủ tịch Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge hào hứng với cơ hội phục thù Barcelona, đội bóng ông đánh giá rất cao. “Barcelona là tiêu chuẩn của tôi ở châu Âu. Họ giành Champions League nhiều hơn bất kỳ đội nào trong những năm gần đây. Chúng tôi gặp họ năm 2009 và lĩnh một đòn trời giáng.

Tôi nhớ rất rõ trận đó nhưng tôi không muốn nghĩ tới bởi đó là kỷ niệm quá đau đớn. Tuy nhiên đây là cơ hội tuyệt vời để cho thấy chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều sau thất bại đó”.

Theo kết quả bốc thăm, Bayern Munich sẽ tiếp Barelona ngày 23/4 và trận lượt về trên sân Nou Camp đá ngày 1/5. Trong khi đó, Real đến làm khách tại Dortmund ngày 24/4 và trở về sân nhà Bernabeu đón đối thủ ngày 30/4.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG