Wembley kỷ lục 7 lần tổ chức chung kết Champions League

Wembley kỷ lục 7 lần tổ chức chung kết Champions League
TPO - Cuộc đụng độ giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund cuối tuần sẽ là trận chung kết Champions League (tên cũ European Cup) lần thứ bảy diễn ra tại Wembley.

> 100 lần đụng độ, Bayern vượt Dortmund

Wembley đã sẵn sàng cho chung kết lần thứ 7
Wembley đã sẵn sàng cho chung kết lần thứ 7.

Sân Wembley cũ đã có 5 lần đăng cai trận đấu cuối cùng các năm1963, 1968, 1971, 1978 và 1992. Còn sân mới xây dựng đã tổ chức trận chung kết năm 2011 và tiếp tục đăng cai trận chung kết cuối tuần này.

Xếp sau Wembley về số lần tổ chức chung kết là sân Heysel tại Brussels với 5 lần, trong đó có hai lần vào năm 1974, khi trận chung kết phải đá lại. Các trận chung kết 1958, 1966 và 1985 cũng diễn ra tại đây.

Sân Ernst Happel tại Vienna (Áo) có 4 lần tổ chức trận chung kết các năm 1964, 1987, 1990 và 1995.

6 lần tổ chức chung kết Champions League, mà trước đây gọi là European Cup (hay C1) tại Wembley trước đây là:

AC MILAN 2 BENFICA 1 - Ngày 22/5/1963

AC Milan trở thành đội bóng Italia đầu tiên giành cúp này, khi đó còn mang tên European Cup. Milan đã chặn đứng tham vọng lập hat-trick của Benfica, là nhà vô địch hai năm liên tiếp trước đó 1961 và 1962. Milan thắng 2-1 trong buổi chiều thứ tư trước sự chứng kiến của 45.000 người.

Eusebio, người được mệnh danh là “Báo đen” và đã ghi hai bàn giúp Benfica đánh bại Real Madrid 5-3 tại Amsterdam một năm trước đó, tiếp tục đưa Benfica vươn lên dẫn trước ở phút 18. Nhưng Milan có cuộc lội ngược dòng với cú đúp của Jose Altafini để vô địch lần đầu tiên trong 7 lần đăng quang cho đến nay.

MANCHESTER UNITED 4 BENFICA 1 – Ngày 29/5/1968

Trận chung kết thứ hai tại Wembley và lần thứ hai Benfica thua cuộc, còn Manchester United trở thành đội bóng Anh đầu tiên đăng quang tại giải đấu danh giá này.

Đó là một đêm đáng nhớ tại Wembley. 10 năm sau thảm họa máy bay ở Munich, MU với sự dẫn dắt của Matt Busby đã giành thắng lợi cách biệt, trong đó có cú đúp của cầu thủ sống sót sau thảm họa Munich là Bobby Charlton, Brian Kidd ghi bàn đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 19 của anh, bàn còn lại là cú solo của George Best.

AJAX AMSTERDAM 2 PANATHINAIKOS 0 - Ngày 2/6/1971

Chung kết năm này đánh dấu kỷ nguyên thống trị của Ajax. Đây là cú hat-trick của đội bóng Hà Lan, sau khi họ lần đầu đăng quang tại Madrid với chiến thắng 4-1 trước AC Milan năm 1969.

Người dẫn dắt Ajax lúc đó là Rinus Michels đã vượt qua đội bóng Hy Lạp của ông Ferenc Puskas, huyền thoại của Real Madrid trong thập kỷ 1950 và đầu 1960. Đây cũng là trận chung kết duy nhất có sự hiện diện của một đội bóng Hy Lạp.

LIVERPOOL 1 FC BRUGES 0 – Ngày 10/5/1978

Liverpool lần thứ hai đánh bại Bruges trong một trận chung kết cúp châu Âu. Sau khi đánh bại đối thủ tại chung kết UEFA Cup năm 1976, đại diện Anh lại thắng cuộc tái đấu trong trận chung kết European Cup ở Wembley với bàn thắng duy nhất của Kenny Dalglish ở phút 66. Đây cũng là năm duy nhất cho đến nay, chung kết có mặt đội bóng Bỉ.

BARCELONA 1 SAMPDORIA 0 – Ngày 20/5/1992

Thật khó tượng tượng rằng đội bóng làm mưa làm gió châu Âu trong thời gian gần đây lại mới chỉ lên ngôi giải đấu này lần đầu tiên năm 1992. Đây cũng là lần đầu tiên đại diện Tây ban Nha lên ngôi kể từ khi Real Madrid vô địch lần cuối năm 1966.

“Dream Team” dưới sự dẫn dắt của “Thánh” Cruyff, người cùng từng Ajax vô địch cúp này tại Wembley năm 1971, đã có trận đấu khó khăn trước Sampdoria. Phải nhờ đến cú sút căng như kẻ chỉ ngoài vòng cấm của Ronald Koeman mới đánh bại được thủ thành Gianluca Pagliuca mang về danh hiệu đầu tiên cho Barca.

BARCELONA 3 MANCHESTER UNITED 1 – Ngày 28/5/2011

Trận thắng đánh dấu kỷ nguyên của Barcelona, bởi đây danh hiệu thứ 3 trong vòng 6 năm của họ, nâng tổng số lần đăng quang lên con số 4. Trước đó, Barca đã vượt qua hai đội bóng Anh là Arsenal năm 2006 và chính Manchester United năm 2009. Người dẫn dắt Barca là Pep Guardiola cũng có mặt trong đội hình Barca vô địch năm 1992 tại Wembley.

Các bàn thắng của Pedro, Lionel Messi và David Villa mang về chiến thắng cho đội bóng xứ Catalan, bất chấp Wayne Rooney đã có bàn gỡ trước đó. Trận đấu này có một hình ảnh đáng chú ý, đó là bàn tay run rẩy và khuôn mặt thất thần của Sir Alex Ferguson khi chứng kiến lối đá tiki-taka vượt trội của Barca.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.