Wenger công khai kế hoạch chiêu mộ Fabregas

Wenger quyết đưa Fabregas trở lại trong mùa hè năm nay
Wenger quyết đưa Fabregas trở lại trong mùa hè năm nay
TPO - HLV Wenger vừa tiến hành họp báo công bố kế hoạch chiêu mộ Cesc Fabregas ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Ông đã sẵn sàng chi ra không dưới 40 triệu bảng để mang “F4” trở lại Emirates.

Sau một mùa giải trắng tay, Barcelona quyết định đưa người cũ Luis Enrique ngồi vào chiếc ghế nóng ở Nou Camp. Cùng với sự xuất hiện của chiến lược gia 44 tuổi người Tây Ban Nha, rất nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh tương lai của Pedro, Alexis Sanchez, Javier Mascherano và đặc biệt là Cesc Fabregas, những người được cho nhiều khả năng sẽ chia tay đội bóng xứ Catalan ngay trong hè năm nay. 

Không có câu trả lời rõ ràng từ phía Enrique trong lễ ra mắt nhưng người ta có thể ngầm hiểu, những cái tên kể trên đều đã nằm trong bản danh sách có thể bán nếu được giá. Trường hợp của Fabregas là rõ ràng nhất. Mùa vừa qua, cựu ngôi sao Arsenal chơi tương đối thất vọng. Không những vậy, anh còn nhiều lần bóng gió tới khả năng ra đi. GĐTT Andoni Zubizarreta là người ủng hộ kế hoạch bán “F4” để tái đầu tư. 

Từ nước Anh, một vài đại gia hàng đầu như M.U, Man City và đặc biệt là Arsenal đã vào cuộc. Thậm chí trong một động thái mới nhất, HLV Arsene Wenger còn không ngần ngại tiến hành buổi họp báo để công bố kế hoạch đưa “F4” trở lại Emirates trong mùa hè năm nay. “Tôi có thể khẳng định, Fabregas là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. 

Arsenal sẽ làm mọi cách để đưa cậu ấy trở lại”, HLV Wenger tuyên bố.

Chiến thắng tại FA Cup cách đây ít ngày đã giúp Arsenal giải cơn khát danh hiệu kéo dài 9 năm. Niềm tin đã trở lại với HLV Wenger. Mà một khi niềm tin đã trở lại, nhà cầm quân người Pháp không chỉ có trong tay hợp đồng mới, mà còn cả những khoản tiền kếch xù để tiến hành mua sắm.

Theo tiết lộ từ Mirror, Ban lãnh đạo đã duyệt chi cho “Giáo sư” 70 triệu bảng để nâng cấp lực lượng, đồng thời cũng “bật đèn xanh” cho ông trong việc thanh lý bớt một vài ngôi sao không còn hữu dụng để tiến hành tái đầu tư. 

Với 70 triệu bảng và thêm 30 triệu bảng từ bán cầu thủ, Wenger thừa sức tiếp cận Fabregas. Mùa hè 2011, Barcelona đã bỏ ra 30 triệu bảng để mua Fabregas về từ chính Arsenal. Bây giờ, họ muốn thu về khoảng 40 triệu bảng. Đến cả Mesut Ozil mà HLV Wenger còn dám chi ra 42,5 triệu bảng để mua về thì huống chi 40 triệu bảng để đưa cựu đội trưởng “F4” trở lại mái nhà xưa Emirates.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.