Wenger đã 'hết phép' với Arsenal?

Qua những gì Arsenal đang thể hiện thì có vẻ như HLV Wenger đã hết cách đưa đội bóng này trở lại đỉnh cao. 

Đêm qua Arsenal đã thua trận đầu tiên của mùa giải tại Premier League khi họ bị Chelsea đánh bại. Một trận thua không chỉ khiến Arsenal mất ba điểm mà còn bộc lộ nhiều điểm yếu của đội bóng ở vùng Bắc London. Qua những gì mà Wenger thể hiện trên băng ghế chỉ đạo ở trận đấu này, cũng như liên kết thêm với quãng thời gian ông tại vị ở Arsenal gần đây thì có thể thấy rằng Wenger đã sử dụng “hết phép”.

Wenger đã 'hết phép' với Arsenal? ảnh 1

Arsenal thua đau trước Chelsea

Trong trận đấu tại Stamford Bridge, Arsenal nhận được sự tôn trọng từ Chelsea khi đội chủ nhà không tấn công dồn dập giống như hồi tháng Ba. Có lẽ Mourinho đã thực sự e ngại những tân binh mới tới đội bóng cùng thành phố như Sanchez, Welbeck, những con người cũng đã khẳng định được năng lực, phẩm chất ngôi sao trong màu áo “Pháo thủ”. Tuy nhiên trước sự ngần ngại của đối thủ, Arsenal đã chẳng biết chớp lấy thời cơ.

Đoàn quân của Wenger thi đấu vội vã, họ thiếu hẳn một chiến thuật cụ thể để tiếp cận khung thành đố phương. Điều đó khiến cho Arsenal chơi vô cùng bế tắc dù rất nhiều thời điểm họ chiếm lĩnh được khu vực trung tuyến, rồi đến khi bị thủng lưới Wenger cũng vẫn im chẳng thể đưa ra được sự điều chỉnh nào rõ nét. Arsenal nhỉnh hơn về thế trận suốt từ đầu hiệp thi đấu thứ hai nhưng lại chẳng thể một lần khiến Cech gặp nguy hiểm.

Phải đến khi Arsenal bị thủng lưới bàn thứ hai ở phút 79 thì Wenger mới cuống cuống đưa ra điều chỉnh, tiếc rằng những sự thay đổi về mặt con người của ông quá muộn màng nên chẳng thể làm gì nổi Chelsea. Đêm qua, Arsenal không chỉ thua trận mà Wenger thêm một lần nữa thể hiện khả năng cầm quân kém hơn hẳn Mourinho trong cách bố trí, điều chỉnh chiến thuật và con người.

Thất bại trước Chelsea khiến Arsenal rơi xuống vị trí thứ tám bằng điểm với đội xếp thứ 10, thậm chí giờ đây họ còn xếp dưới một đội bóng đang đầy bất ổn như MU và kém đội đầu bảng Chelsea tới chín điểm. Tất nhiên vẫn còn quá sớm để loại Arsenal ra khỏi cuộc đua tới ngôi vô địch, nhưng sau màn trình diễn qua bảy vòng đấu thì chẳng còn mấy người tin Arsenal sẽ vô địch vào cuối mùa.

Wenger đã 'hết phép' với Arsenal? ảnh 2

Sự bất lực của Wenger trên băng ghế chỉ đạo

Chiếc cúp vô địch Premier League đầy xa vời, League Cup thì họ đã bị loại, Champions League luôn là sân chơi quá tầm của thầy trò Wenger, FA Cup chưa khởi tranh. Nói chung, Arsenal đang không có một viễn cảnh tươi đẹp nào cho mùa Hè sang năm. Nếu “Pháo thủ” trắng tay ở mùa này, là một huấn luyện viên, chắc chắn Wenger sẽ phải chịu trách nhiệm cao nhất.

Wenger đã làm việc tại Arsenal 18 năm qua, nhìn lại thành tựu có được thì có thể thấy ông đã rất thành công cùng đội bóng thành London, nổi bật nhất với ba chiếc cúp vô địch Premier League. Bên cạnh đó, Arsenal luôn nằm trong tốp bốn đội đầu bảng và liên tục có suất tham dự Champions League. Dưới bàn tay của “Giáo sư” nhiều cầu thủ trẻ cũng đã vụt sáng để trở thành những ngôi sao hàng đầu thế giới như Anelka, Henry, Faregas, Van Persie…

Trên khía cạnh tài chính Wenger cũng giúp đội bóng đạt được thành công lớn khi ông đã phải sống nhiều năm trong cảnh thắt chặt chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng nhưng vẫn giúp đội bóng có thành tích tốt. Tuy nhiên, với những người đòi hỏi khắt khe về việc muốn được nhìn thấy Arsenal vô địch Premier League hay tiến xa hơn là Champions Legue thì rõ ràng Wenger đang không hoàn thành nhiệm vụ.

Lần gần nhất Arsenal vô địch Premier League cũng cách đây 10 năm và kể từ khi Chelsea rồi tiếp đến là Man City đổi đời nhờ nguồn lực tài chính dồi dào thì Arsenal đã tỏ ra hụt hơi. Trong 10 năm qua “Pháo thủ” chỉ thường xuyên là đội bóng bám đuổi nhóm dẫn đầu chứ không phải là một đội đua tranh ngôi vô địch vào thời điểm cuối mỗi mùa giải.

Trên thực tế trong chín năm gần đây, Asenal cũng mới chỉ có duy nhất một danh hiệu là chiếc cúp FA ở mùa trước và có thể thấy rằng “tầm” của Arsenal đã bị thụt lùi. Ban lãnh đạo Arsenal đã thay đổi chính sách chuyển nhượng để hòng đưa CLB trở lại, nên từ Hè năm ngoái Arsenal đã từ bỏ chính sách thắt lưng buộc bụng, nhưng cách chọn “Sao” của Wenger đang chưa cho thấy được sự hợp lý. Cộng thêm khả năng ươm mầm tài năng trẻ đang không còn tốt như trước thì Arsenal vẫn chưa sở hữu sức mạnh tốt như kì vọng.

Khi một chiến lược gia không thể làm tốt công việc được giao dù đã được trao các điều kiện tốt nhất thì cách tốt nhất là thay huấn luyện viên.

Theo Phù Sa

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG