Wenger nổi điên vì lịch thi đấu của Arsenal

Wenger nổi điên vì lịch thi đấu của Arsenal
TPO - HLV Arsene Wenger tỏ ra rất tức giận khi biết rằng, chỉ trong vòng 60 tiếng đồng hồ, các học trò của ông phải di chuyển từ Anh đến Italia và ngược lại để chơi 2 trận đấu quan trọng.

Tin thể thao nổi bật ngày 1/12

>Tottenham-M.U (2-2): Rooney ‘giải cứu' Quỷ đỏ

>Buffon bỏ vợ á hậu vì vướng lưới tình?

>Michael Chopra: Từ con bạc khát nước, tới tay buôn ma túy

>Thủ quân Liverpool bị côn đồ tấn công giữa phố

>Gareth Bale tỏa sáng, ai còn cần Ronaldo?

>Hình hài nào cho U23 Việt Nam?

Khi nhìn vào lịch thi đấu của đội nhà, HLV Wenger cảm thấy lo lắng và tức giận. Ngày 11.12, Arsenal lên đường đến Italia để đá trận cuối vòng bảng Champions League với Napoli (2h45 ngày 12.12 giờ Việt Nam). Trong trường hợp đại diện thành London thua 0-3 và Dortmund thắng Marseille, Arsenal có nguy cơ phải dừng cuộc chơi.

Ngay sau trận đấu với Napoli, Pháo thủ tức tốc bay trở lại Anh để chuẩn bị cho trận đấu mang tính chất “6 điểm” với Man City tại The Etihad (19h45 ngày 14.12 giờ Việt Nam). Cả hai trận đấu then chốt ấy chỉ diễn ra trong vòng 60 giờ đồng hồ. Chưa kể quãng đường di chuyển dài cả chục nghìn cây số, ngay số phút thi đấu trên sân thôi cũng đủ khiến những đôi chân phải mệt nhoài.

Theo lẽ thường, khi một đội bóng phải tham chiến tại cúp châu Âu, họ sẽ có 3 ngày nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo tại giải quốc nội, tức khoảng 72 tiếng đồng hồ.

Nhưng Ban tổ chức Premier League lại tính rằng, trận đấu giữa Arsenal và Napoli diễn ra vào 11.12 (20h45 theo giờ châu Âu), còn trận đấu với Man City diễn ra vào 14.12 (13h45 theo giờ châu Âu), tức là đủ 3 ngày theo quy định.

Theo cách tính này, HLV Wenger có lý do để phàn nàn vì Arsenal của ông bị “ăn bớt” mất gần 12 tiếng đồng hồ. Ở giai đoạn then chốt, gặp toàn những đối thủ cứng cựa, có thêm 1 giờ để nghỉ ngơi hồi phục cũng là đáng quý, đằng này lại bị “ăn bớt” mất nửa ngày. Phải chăng, có những thế lực muốn “đì” Arsenal của Wenger?

“Rõ ràng tôi không thể hài lòng với cách tính của họ. Chúng tôi đã bị cắt xén mất nửa ngày nghỉ ngơi. Khi bay đến Napoli và rồi trở lại Anh, chúng tôi thậm chí còn không có đủ thời gian để ăn trưa. Tôi yêu cầu Ban tổ chức Premier League phải xem xét lại lịch thi đấu”, HLV Wenger tỏ rõ vẻ tức giận về lịch thi đấu của Arsenal.

Theo Viết
MỚI - NÓNG