Wenger nóng mắt vì Ozil từ chối gia hạn

Ozil từ chối đàm phán gia hạn vì chê lương thấp.
Ozil từ chối đàm phán gia hạn vì chê lương thấp.
TPO - Trong một động thái mới nhất, Mesut Ozil bất ngờ từ chối đàm phán gia hạn với Arsenal. Điều này khiến HLV Arsene Wenger tức giận. Ông bóng gió, mọi cầu thủ cần phải biết giới hạn, chứ không nên có những đòi hỏi quá đáng.
Khoảng 2 tuần trở lại đây, Arsenal thi đấu thực sự thăng hoa. Tại Champions League, họ có chiến thắng đậm đà 3-0 trước chủ nhà Olympiakos để lách qua khe cửa hẹp và giành vé vào chơi tại vòng knock-out. Tại Premier League, chiến thắng 2-1 trước Man City ở trận đấu muộn vòng 17 giúp “Pháo thủ” đổ bê tông vào vị trí thứ 2 và chỉ còn kém đội đầu bảng Leicester City 2 điểm.
Trong chuỗi ngày thành công của Arsenal, vai trò của Mesut Ozil là vô cùng đậm nét. Tiền vệ người Đức có tới 15 đường kiến tạo kể từ đầu mùa, cùng với đó là 4 bàn thắng. Ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu hiện nay, không ai kiến tạo giỏi như Ozil. Phong độ chói sáng của của Ozil khiến HLV Arsene Wenger cùng các CĐV “Pháo thủ” rất hài lòng, đồng thời bắt đầu mơ mộng về chức vô địch đầu tiên sau 11 năm liên tiếp trắng tay ở mặt trận danh giá nhất nước Anh.
Phong độ chói sáng cũng thời gian qua cũng chính là tiền đề để Ozil ra yêu sách về lương bổng. Theo tiết lộ từ The Sun, Ozil đã bóng gió nêu mức lương 160.000 bảng/tuần, cao hơn 20.000 bảng/tuần so với hiện tại, mới chịu ký hợp đồng gia hạn hợp đồng tới 2020. Trong khi đó, lãnh đạo Arsenal ngần ngừ. Họ muốn giữ nguyên mức lương chứ không tăng thêm.
Quá thất vọng, Ozil đã từ chối những cuộc đàm phán. Khi biết về điều này, HLV Arsene Wenger tỏ ra vô cùng thất vọng. Trả lời trên Daily Express, nhà cầm quân người Pháp bóng gió, mọi cầu thủ cần phải biết giới hạn của mình, chứ không nên có những đòi hỏi thái quá. Ông cho biết, nếu như Ozil và thậm chí cả Alexis Sanchez ngần ngừ gia hạn trước tháng 1/2015, họ sẽ phải chờ đến hết mùa giải 2015/16 nếu như có nguyện vọng. “Nếu họ chần chừ, họ sẽ phải đợi hết năm. Tôi hiểu những nguyện vọng, nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó”, HLV Wenger phát biểu.
Hiện tại, Ozil chính là cầu thủ nhận lương cao nhất tại Arsenal. Đứng kế anh là Alexis Sanchez với mức 130.000 bảng/tuần. Cũng giống như Ozil, Alexis Sanchez muốn tăng lương lên mức 150.000 bảng/tuần mới chịu đặt bút gia hạn tiếp. Tuy vậy, không như Ozil, Sanchez không có những phản ứng thái quá mà chỉ yêu cầu người đại diện đưa ra yêu sách.
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.