Wenger - Sanchez 'không chịu nổi nhau'

Sanchez không còn muốn gắn bó với sân Emirates? Ảnh: GETTY IMAGES
Sanchez không còn muốn gắn bó với sân Emirates? Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Phòng thay đồ của Arsenal đang hỗn loạn. Tiền đạo Sanchez cãi vã với đồng đội, gây hấn với HLV Wenger. Tất cả như báo hiệu cho ngày ngôi sao người Chile rời Emirates không còn xa.

Trong trận Arsenal thua 1-3 trước Liverpool ở vòng 27 Premier League cuối tuần qua, HLV Arsene Wenger đã gây ngạc nhiên khi đẩy Alexis Sanchez ngồi trên ghế dự bị, nhường chỗ cho Olivier Giroud. Sau trận đấu, nhà cầm quân người Pháp giải thích ông để chân sút 28 tuổi ngồi ngoài là lựa chọn mang tính chiến thuật bởi“Arsenal muốn chơi bóng dài” với 2 tiền đạo Olivier Giroud và Danny Welbeck. Lời ông Wenger nghe có vẻ hợp lý nhưng theo truyền thông Anh, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Một số tờ báo khẳng định Sanchez đã cãi vã kịch liệt với đồng đội trong lúc di chuyển về phòng thay đồ chuẩn bị cho trận đấu với Liverpool. Đây mới là lý do khiến anh bị chiến lược gia 67 tuổi “giam” trên băng ghế dự bị và chỉ được tung vào sân trong hiệp 2. Mọi chuyện càng có cơ sở hơn khi Liverpool có bàn mở tỷ số trước, ống kính truyền hình đã bắt được khoảnh khắc Sanchez nở nụ cười mỉa mai trên băng ghế dự bị Arsenal.

Tình trạng HLV Wenger và Sanchez “cơm không lành canh không ngọt” đã xảy ra từ lâu và chỉ bị đẩy lên đỉnh điểm sau vụ việc trên. Chân sút 28 tuổi thời gian qua công khai bày tỏ sự bất mãn bằng những hành động cáu kỉnh, tự ý bỏ tập hay cãi vã với đồng đội. Nguyên nhân dẫn đến thái độ của Sanchez được cho là do BLĐ đội chủ sân Emirates trả lương cho anh quá “bèo bọt” 130.000 bảng/tuần và ngôi sao người Chile cho rằng với công sức bỏ ra, anh xứng đáng nhận số tiền tối thiểu 250.000 bảng/tuần.

Sự việc này một lần nữa đã làm dấy lên những đồn đoán rằng, ngày Sanchez rời Emirates không còn xa. Hiện tại nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu đều đang bày tỏ mong muốn có ngôi sao 28 tuổi. PSG còn đánh tiếng sẵn sàng dành cho cầu thủ người Chile mức lương rất cao, lên tới 300.000 bảng/tuần.

HLV kỳ cựu Jamie Redknapp hôm qua đã cảnh báo, bất luận với nguyên nhân là gì HLV Wenger nhiều khả năng sẽ phải trả giá vì hành động “bỏ rơi” Sanchez, đồng thời nói: “Nếu tôi là Sanchez thì tôi sẽ rời Arsenal không tiếc nuối”. Đồng quan điểm, Ian Wright- cựu tiền đạo nổi tiếng của Arsenal cho rằng ngôi sao Chile nên ra đi trước tình cảnh hiện tại ở sân Emirates. Dù vậy, vẫn có một số CĐV lại tỏ ra phản đối. Họ cho rằng tiền đạo người Chile “làm mình làm mẩy” và thiếu chuyên nghiệp.

Sanchez đang là cây săn bàn số 1 của Arsenal mùa này. Tính đến hiện tại, anh đã có 17 pha lập công ở Premier League và 3 bàn ở Champions League.

MỚI - NÓNG