Wenger trả giá đắt cho thói hà tiện

Wenger trả giá đắt cho thói hà tiện
TP - Những thất bại liên tiếp trong 2 tuần qua gần như là dấu chấm hết cho nỗ lực đăng quang mùa này của Khẩu thần công. Song nếu HLV Wenger hành động tích cực hơn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, có thể những thất bại đáng tiếc đó đã không xảy ra.
Wenger trả giá đắt cho thói hà tiện ảnh 1
Arsene Wenger thất vọng khi Arsenal bại trận trước Chelsea  - Ảnh: Reuters

Các nguồn tin từ thành London cho rằng chiến lược gia người Pháp đã tiến rất gần tới ba bản hợp đồng giá trị trong ngày mở cửa cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa đông nhưng cuối cùng vẫn không thể kết thúc được.

Sự do dự trong việc móc hầu bao cho một chân sút và một thủ môn đẳng cấp thế giới đã dìm các Pháo thủ xuống vị trí thứ ba với khoảng cách điểm số xa vời vợi so với hai đội đứng trên.

Nhìn vào chiến thắng 2-0 đêm chủ nhật của Chelsea sẽ thấy rõ công lớn của hai cầu thủ: Didier Drogba và Petr Cech. Và đó chính là hai mẫu cầu thủ mà đội bóng phía bắc thành London đang thiếu: một sát thủ trên hàng công và một đôi tay như keo dính trong khung gỗ.

Không ai phủ nhận Arshavin là một tiền đạo tài năng, nhưng đó là khi anh chơi ở vị trí hộ công, có đủ không gian và thời gian để thể hiện trình độ kỹ thuật của mình trong cả những đường chuyền hiểm hóc lẫn những pha dứt điểm chết người.

Nhưng khi mà Arsenal còn sử dụng chân sút này trong vai trò tiền đạo thực thụ, họ sẽ khó có thể xuyên thủng những hàng thủ được tổ chức chặt chẽ.

Trong quãng thời gian chân sút người Hà Lan Robin van Persie chấn thương, HLV Wenger cố gắng lấp đầy khoảng trống phía trên bằng cách lần lượt sử dụng Arshavin, Fabregas và Nasri.

Dĩ nhiên cả ba đều là những cầu thủ tài năng nhưng không phải mẫu tiền đạo giữa. Khi Arsenal dồn nhiều cầu thủ lên phía trước để tìm kiếm bàn thắng, họ càng dễ dàng dính đòn từ những miếng phản công nhanh.

Cả Manchester United và Chelsea đã khai thác rất hiệu quả điểm yếu này của Khẩu thần công. Trong bàn thắng thứ hai của Drogba, người ta có thể nhìn thấy lại hình ảnh lặp lại dẫn tới pha ghi bàn của Wayne Rooney một tuần trước đó.

Nếu như HLV Wenger mua được một tiền đạo có thể lực tốt và nhạy bén trong khu vực 16m50, như các chân sút Dzeko, Huntelaar hay Chamakh, hay thậm chí chỉ là một hợp đồng cho mượn kiểu như Huntelaar, Arsenal hẳn đã có phương án B để sử dụng khi lối chơi đan bóng nhuần nhuyễn truyền thống không phát huy được hiệu quả.

Nicklas Bendtner là mẫu cầu thủ nói trên khi anh có phong độ tốt. Nhưng đáng tiếc cho Arsenal là mùa này Bendtner lại không có được phong độ như vốn có và đó là lý do tại sao việc tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông lại có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho chặng đua tăng tốc trong tháng hai.

Và khi mà Almunia còn đứng giữa hai cột gôn, Khẩu thần công sẽ còn nhận nhiều trái đạn hơn là số đạn họ bắn thành công. Vậy nhưng vị giáo sư đáng kính lại không mấy tin tưởng vào khả năng của Fabianski hay Mannone cho những trận đấu lớn.

MỚI - NÓNG