Wenger trách cứ trọng tài, chỉ trích Costa

Tình huống khiến Gabriel nhận thẻ đỏ.
Tình huống khiến Gabriel nhận thẻ đỏ.
Chiến lược gia người Pháp trách cứ trọng tài Mike Dean, để Diego Costa qua mặt trong tình huống đánh nguội Laurent Koscielny. Trong khi, Mourinho của Chelsea cho rằng cậu học trò người Tây Ban Nha xứng đáng là cầu thủ hay nhất trong trận thắng 2-0 trước Arsenal.

Trận derby London trôi qua khá tẻ nhạt, cho đến tình huống Gabriel Paulista bị đuổi cuối hiệp một, vì đánh nguội Diego Costa. Tiền đạo gốc Brazil trước đó đánh vào mặt Koscielny nhưng trọng tài Mike Dean không phát hiện.

"Tôi không hài lòng với trọng tài Mike Dean hôm nay. Costa có hai tình huống đáng bị đuổi vì cố ý đánh vào mặt Koscielny. Trong mỗi trận đấu, Costa càng lúc càng gây sự ức chế nhưng đều thoát thẻ đỏ, nhờ sự yếu kém của các trọng tài. Cậu ta còn ở trên sân là một nỗi hổ thẹn", Wenger phát biểu sau trận.

Pha xử lý của trọng tài Dean nhận nhiều phản ứng trái chiều. Cựu cầu thủ Danny Mills bình luận trên BBC rằng Gabriel không nên bị đuổi: "Pha xử lý thật kỳ quặc. Đó có phải là một tình huống gây nguy hiểm cho đối thủ không? Đó có phải là hành vi bạo lực không? Không. Gabriel không nên nhận thẻ đỏ".

Bình luận viên Garth Crooks nói thêm: "Có những tình huống bạn cần trọng tài nhạy cảm hơn, đối xử với các cầu thủ như những người đàn ông.  Mike Dean là một trọng tài giỏi trừ một lỗi: ông ta nghĩ rằng mình là ngôi sao".

Costa đã không nhận thẻ đỏ ở các giải vô địch quốc gia kể từ năm 2013, dù luôn là tâm điểm của những pha gây gỗ trên sân.

HLV Wenger thừa nhận học trò đã khá non nớt khi đánh nguội để phải nhận thẻ đỏ. Chiến lược gia người Pháp cho rằng Gabriel lẽ ra không nên phản ứng như thế.

Bên kia chiến tuyến, HLV Mourinho của Chelsea lại cho rằng: “Tôi không có góc quan sát tốt ở tình huống đuổi người. Nhưng tôi chắc rằng Diego Costa là người xuất sắc nhất trận. Cậu ấy mang lại mọi cảm xúc cho trận đấu này”.

“Có gì mà tranh cãi? Với tôi, chẳng thấy có vấn đề gì cả. Trận đấu có thể được quan sát từ nhiều góc độ. Nhưng thông thường thì đội chơi hay hơn là đội giành chiến thắng, và chúng tôi là đội hay hơn”.

“Chelsea đã áp đảo được đối thủ, đã kiểm soát được trận đấu. Tất nhiên, chơi với nhiều hơn một người cũng khiến trận đấu dễ dàng hơn, không thể phủ nhận điều đó”.

“Về Arsenal, sau 15 hay 16 trận gì đó với họ, có lẽ chỉ 1 lần họ không than vãn. Có lẽ bởi lần đó họ là những người chiến thắng. Mọi trận còn lại, họ luôn tìm ra một lý do nào đó để đổ lỗi. Tôi đã chơi các trận derby ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Italia và tôi biết rằng mình cần phải kiềm chế được cảm xúc”.

Về chiến thắng của Chelsea, “Người đặc biệt” hài lòng: “Đây là một thắng lợi quan trọng, chúng tôi cần biết thắng trở lại. Chúng tôi đã giành 2 chiến thắng trong vòng 3 ngày qua, đồng thời lại giữ được sạch lưới. Thêm nữa, chúng tôi còn luôn kiểm soát được thế trận”.

Theo Theo Vnexpress/Bongda+
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.