World Cup 2006 đầy kịch tính

World Cup 2006 đầy kịch tính
TP - Những giọt nước mắt hạnh phúc với chiến thắng ở loạt đấu súng trên chấm tròn 11m trong trận chung kết đầy kịch tính của người Italia trước các cầu thủ Pháp đã khép lại một World Cup thành công rực rỡ.
World Cup 2006 đầy kịch tính ảnh 1
Lần thứ tư cúp vàng bóng đá thế giới thuộc về Italia

World Cup - Cuộc đời

Với công tác tổ chức gần như hoàn hảo, người Đức đã đưa World Cup, đưa nước Đức ngập chìm trong không khí lễ hội, thu hút hàng triệu du khách đến với ngày hội bóng đá, giới thiệu nhiều nền văn hoá đa dạng, đặc sắc.

Mảng màu World Cup còn tươi sáng hơn khi vấn nạn hooligan đã được kiểm soát thành công, giúp người người thỏa sức tiệc tùng, hát ca mà không phải ngay ngáy lo một lúc bất chợt nào đó lại lọt giữa những vụ xung đột của các CĐV quá khích.

Về mặt nào đó, các CĐV đã cư xử tử tế hơn những diễn viên chính - các cầu thủ. Dù được trông đợi rất nhiều nhưng World Cup năm nay có quá ít bàn thắng được ghi, có quá ít ngôi sao tỏa sáng, quá ít bất ngờ, những thành tố vốn có và cần có cho một World Cup, cho đẳng cấp World Cup.

Trái lại, người hâm mộ lại phải chứng kiến quá nhiều pha phạm lỗi, quá nhiều kịch sỹ cố tình diễn những trò hề trên sân cỏ nhằm tìm kiếm những quả phạt, những quả penalty bất chấp việc xúc phạm, đánh mất tình cảm của người hâm mộ.

Về mặt nào đó, khó có thể chê trách giới trọng tài cho dù đây đó vẫn có những sai lầm khó tha thứ. Lực lượng cầm cân nảy mực thực sự đã đạt tới một trình độ rất cao nhưng một người trần với đôi mắt thịt không thể đối phó nổi với những trò ma giáo của các kịch sỹ tài năng.

Âu đó cũng là một phần của bóng đá, đưa bóng đá trở thành môn thể thao số 1 nhân loại bởi trong bóng đá, con người tìm thấy đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố, thấy được những sai lầm, những âm mưu, toan tính, thấy được tinh thần thượng võ, bao dung như trong đời thường hàng ngày chúng ta vẫn đối mặt.

World Cup thiếu mạo hiểm

Với những ông thầy khô cứng và không ưa mạo hiểm, World Cup 2006 đã trình diễn đầy kịch tính ở hầu hết các trận đấu khi cuộc chiến bó cứng nơi hàng tiền vệ còn những khẩu đại bác hai nòng bị cưa cụt chỉ còn nửa.

Ở “đại nhạc hội” thứ 18 này, số bàn thắng qua 64 trận chỉ nhỉnh hơn Italia 1990 có chút ít và thua xa 16 lần còn lại.

Điểm đáng buồn của World Cup  2006 là sự nghèo nàn trong lối chơi của các vũ công Samba, những người luôn được mong chờ sẽ mang đến sức sống mãnh liệt ở những nơi họ đặt chân tới bằng nguồn cảm hứng cống hiến vô tận.

Và đã không có một ngôi sao nào tỏa sáng như mong đợi, thậm chí Ronaldinho, đến giải với tư cách cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, còn gây thất vọng não nề. Một thất vọng khác được dành cho tiền vệ tuyển Anh Frank Lampard.

Thiếu mạo hiểm, World Cup trở thành nơi diễn xuất của những “ông lão” chơi bóng nhờ tư duy tích luỹ sau bao năm tháng. Hãy nhìn vào đội hình hai đội chơi trận chung kết. Cầu thủ trẻ tuổi nhất của nhà tân vô địch thế giới Italia là Andrea Pirlo đã bước sang tuổi 27.

Trong khi đó đội Pháp chỉ có duy nhất một tuyển thủ dưới độ tuổi 26: Franck Ribery, một trong những phát hiện hiếm hoi có tuổi 23. Những tài năng trẻ rất được mong đợi như Lionel Messi hay Wayne Rooney không thể hiện được gì nhiều do bước vào World Cup với những bước chân tập tễnh vì chấn thương.

Đội có lối chơi quyến rũ nhất, Argentina, đã phải trả giá vòng tứ kết cũng bởi thiếu sự mạo hiểm trong đối đầu với chủ nhà Đức. Và vì vậy, Italia và Pháp, với những quyết định mạo hiểm và khôn ngoan ở những thời điểm quyết định, xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng.

Trận chung kết có một khởi đầu đầy hứa hẹn và kết thúc thật kịch tính: Người Italia xứng đáng với thành quả đạt được.

World Cup cũng đã ít nhất trình làng một điểm sáng. Điểm sáng của chủ nhà cả bên trong và bên ngoài sân cỏ. Người Đức đã trình làng một bộ mặt trẻ trung, tươi mới với lối chơi tấn công không khoan nhượng đầy quyến rũ. Một đội quân bị đánh giá thấp đã cháy hết mình để xứng đáng với vị trí thứ ba.

Tạm biệt nước Đức 2006. Hẹn gặp lại tại Nam Phi 2010. 

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.