HLV Luiz Felipe Scolari |
"Tấn công với 6 cầu thủ và phòng ngự với 8 người nếu không bạn sẽ thua. Đó là bóng đá vào thời điểm này", Scolari nói trên bài phỏng vấn trên tạp chí Kicker. "Đó là cái lý mà mà tôi không nghĩ World Cup 2006 là bữa tiệc bóng đá, bởi sẽ không có nhiều bàn thắng hơn so với kỳ World Cup trước".
Theo thống kê thì tại World Cup 2002 tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc thì đã có 161 bàn được ghi sau 64 trận đấu. Tính ra trung bình mỗi trận, các cầu thủ đã sút tung lưới đối phương 2,5 lần.
Việc các đội bóng thường chơi với tư tưởng phải an toàn ở sân nhà rồi mới nghĩ tới tấn công ghi bàn thắng đã làm giảm đi rất nhiều bóng đá tấn công.
Các đội tìm mọi cách triệt phá lối chơi của nhau, hạn chế bàn thua. Đó cũng là lý do hiện nay, nhiều đội tuyển đã chuyển sang lối chơi thực dụng dù truyền thống của họ là bóng đá đẹp.
Còn Bồ Đào Nha, theo ông Scolari thì họ vẫn là "một Brazil của châu Âu", tức là họ vẫn chơi tấn công hoa mỹ, đậm chất kỹ thuật và tất nhiên không kém phần hiệu quả. "Chúng tôi đã mạnh hơn nhiều so với cách đây 2 năm, khi chúng tôi lọt vào trận chung kết Euro 2004".