Italia xuất sắc nhất |
Trên sân cỏ, 32 đội bóng đã cùng tranh tài 64 trận đấu để giành một chiếc cúp vàng. Một vài đội bóng đã bị rơi rụng chỉ sau 3 trận đấu, trong khi Pháp đã thất bại duy nhất trong trận đấu cuối cùng.
Còn Italia bất bại để trở thành nhà vô địch và cái mác nhà ĐKVĐ thế giới trong 4 năm tới.
Đoàn quân Azzurri đã chiến thắng World Cup lần thứu 4 sau loạt đấu penalty cân não. Vượt qua vòng bảng và vòng 16 đội khá chật vật, nhưng tứ kết và bán kết đã cho thấy thầy trò Marcello Lippi xứng đáng là đội bóng vô địch của giải đấu.
Cho đến khi Zinedine Zidane bị truất quyền thi đấu, đoàn quân Les Bleus đã tạo ngạc nhiên cho nhiều người trong con đường đến Berlin ngày 9/7. Mặc dù khó khăn vượt qua vòng bảng, nhưng sau đó những chiến thắng trước Tây Ban Nha, Brazil và Bồ Đào Nha đã cho thấy thế nào là đội bóng lớn hồi sinh.
Chủ nhà Đức cùng chia tay đẹp |
Là đội bóng ghi bàn nhiều nhất và chơi một thứ bóng đá tấn công quyến rũ, người ta đang chờ Cỗ xe tăng còn tiến xa hơn trong những năm tới.
Dưới sự dẫn dắt của Luis Felipe Scolari, đội bóng này là ngạc nhiên của giải khi lần lượt vượt qua Mexico, Hà Lan và Anh để có mặt ở bán kết.
Vòng tứ kết:
Argentina: Sau khi có màn trình diễn ấn tượng tại vòng bảng, họ đã khó khăn vượt qua Mexico ở vòng 16 đội, nhưng người Argentian đã thua chủ nhà trên chấm phạt đền.
Brazil thất vọng nhất |
Brazil: Nhà ĐKVĐ thế giới đã gây thất vọng dù trước giải được đánh giá là sẽ lần thứ 6 lên ngôi khi để thua Pháp ở tứ kết. Một giải đấu đáng quên của đoàn quân Selecao.
Anh: Không may mắn với các chấn thương, không may mắn trên chấm phạt đền. Một lần nữa, họ lại thua trên chấm penalty, dù được chờ đợi rất lớn tại giải lần này.
Ukraine: Dưới sự dẫn dắt của HLV Oleg Blokhin, trong lần đầu tiên tham dự World Cup, thành tích này đã là quá tốt và thất bại trước Italia là điều dễ hiểu.
Vòng 16 đội:
Australia: Không hy vọng nhiều khi bảng đấu có Brazil, Croatia và Nhật Bản, nhưng dưới sự dẫn dắt bởi HLV người Hà Lan Guus Hiddink, đoàn quân Socceroos đã lể lại nhiều ấn tượng.
Ecuador: Trước khi giải đấu bắt đầu, không ai ngờ đội bóng Nam Mỹ này lại có mặt tại vòng này. La Tricolor đã có sự tiến bộ vượt bậc.
Ân tượng Ghana |
Ghana: Là đội bóng duy nhất của châu Phi có mặt tại vòng này, Ghana được xem là Hoàng đế châu Phi khi có chiến thắng cả CH Séc và Mỹ tại vòng bảng.
Mexico: Nhiều người cho rằng việc đoàn quân El Tri thua Argentina 1-2 là không đáng có khi họ đã thể hiện được khả năng tốt nhất của mình trong trận quyết định này.
Hà Lan: Sau khi qua vòng bảng tử thần, nhưng các chàng trai của ông Marco van Basten đã không thể vượt qua đội bóng Bồ Đào Nha có tổ chức.
Tây Ban Nha: Toàn thắng ấn tượng tại vòng bảng, nhưng trước một Pháp xuất thần, những chú bò tót đành lỡ hẹn.
Tiếc cho CH Séc |
Thụy Điển: Hai bàn thua trong vòng 12 phút trước chủ nhà Đức là nguyên nhân làm cho hy vọng đi tiếp của đội bóng này không còn.
Thụy Sĩ: Dẫn đầu bảng G, nhưng lại thua Ukraine trên chấm phạt đền.
Vòng bảng:
Angola, Costa Rica, Bờ Biển Ngà, Croatia, CH Séc, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Paraguay, Ba Lan, Ảrập Saudi, Serbia & Montenegro,Togo, Trinidad & Tobago, Tunisia, Mỹ.