World Cup 2014: Gập ghềnh đường tới Brazil

World Cup 2014: Gập ghềnh đường tới Brazil
203 đội tranh 31 vị trí, được đến Brazil mùa Hè năm 2014 xem ra quá khó khăn, khốc liệt và quãng đường đã qua phần nào cho thấy điều đó.

World Cup 2014: Gập ghềnh đường tới Brazil

> Đội tuyển Brazil: Hãy tìm cách để Kaka 'nghỉ hưu'!
> Vòng loại World Cup 2014: Tuyển Anh khủng hoảng trung vệ
> Bồ Đào Nha nguy ngập

203 đội tranh 31 vị trí, được đến Brazil mùa Hè năm 2014 xem ra quá khó khăn, khốc liệt và quãng đường đã qua phần nào cho thấy điều đó.

Những ngôi sao đang được chờ đợi sẽ xuất hiện tại Brazil Hè 2014
Những ngôi sao đang được chờ đợi sẽ xuất hiện tại Brazil Hè 2014.

Châu Âu

Châu Âu là châu lục đóng góp nhiều đại diện nhất khi có tới 13 đội được quyền góp mặt. Sẽ có 9 đội dẫn đầu 9 bảng ở vòng loại giành vé chính thức. 8 đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất sẽ tham gia đá play-off lấy 4 đội dự vòng chung kết tại Brazil.

Bảng A

Dự kiến đội dẫn đầu sau vòng cuối: Bỉ

Đội đá play-off: Croatia

Những đội lỡ hẹn: Serbia, Macedonia, Wales, Scotland

Trận đấu quyết định: Croatia – Belgium (11/10, Zagreb)

ĐT Bỉ đang được cho là ứng cử viên sáng giá nhất ở bảng đấu này khi đang dẫn đầu bảng với 3 trận thắng và 1 hòa sau 4 trận. Với dàn sao sáng giá như Eden Hazard, Thomas Vermaelen, Vincent Kompany hay Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen…Bỉ đang có một lực lượng hùng hậu và đủ giúp họ làm nên chuyện dù Croatia đang bám ngay sát phía sau khi cũng có được 10 điểm.

Balotelli (phải) là nhân tố giúp Azzurri tới Brazil vào mùa Hè năm sau
Balotelli (phải) là nhân tố giúp Azzurri tới Brazil vào mùa Hè năm sau .

Bảng B

Dự kiến đội dẫn đầu sau vòng cuối: Italia

Đội đá play-off: CH Czech hoặc Đan Mạch

Những đội lỡ hẹn: Bulgaria, Armenia, Malta

Trận đấu quyết định: Đan Mạch – Italia (11/10, Copenhagen), Bulgaria - CH Czech (15/10, Sofia)

Đội Á quân châu Âu đang thể hiện sức mạnh vượt trội khi dẫn đầu bảng đấu này với 10 điểm và bỏ cách đội đứng thứ 2 là Bulgaria tới 4 điểm. Với lứa cầu thủ đầy tài năng dưới sự lãnh đạo của nhạc trưởng Pirlo và sự tỏa sáng của bộ đôi tiền đạo trẻ Mario Balotelli, Stephen El Sharaawy, mọi đối thủ không quá khó khăn với đội bóng của HLV Casare Prandelli. Đan Mạch và CH Czech gây thất vọng khi chơi không được như mong đợi nhưng họ sẽ sớm trở lại vị thế của mình tại bảng đấu này.

Bảng C

Dự kiến đội dẫn đầu sau vòng cuối: Đức

Đội đá play-off: Thụy Điển hoặc CH Ireland

Những đội lỡ hẹn: Áo, Kazakhstan, Đảo Faroe

Trận đấu quyết định: CH Ireland – Thụy Điển (6/9 Dublin)

Không có gì ngạc nhiên khi Đức sẽ về nhất ở bảng đấu này khi họ tỏ ra rất mạnh so với phần còn lại và chỉ có Thụy Điển có thể là đối trọng. Kể từ năm 1950, Đức chưa từng một lần vắng mặt và với ngôi đầu bảng hiện tại cùng đội hình rất đều và những nhân tố thực sự nổi bật như Schweinsteiger, Lahm hay Oezil, thành tích đó sẽ lại được kéo dài. Ở phía sau, Thụy Điển sẽ phải kỳ vọng và chờ đợi nhiều ở tài năng của ngôi sao sáng giá nhất, Zlatan Ibahimovic.

Van Persie (trái) trong màu áo ĐT Hà Lan
Van Persie (trái) trong màu áo ĐT Hà Lan.

Bảng D

Dự kiến đội dẫn đầu sau vòng cuối: Hà Lan

Đội đá play-off: Hungary hoặc Romania

Những đội lỡ hẹn: TNK, Estonia, Andorra

Trận đấu quyết định: Romania - Hungaria (6/9, Bucharest)

Cũng giống như Đức, Hà Lan luôn thể hiện sức mạnh tuyệt đối ở vòng đấu loại. Giờ cũng thế, họ đang tỏ ra trội hơn hẳn so với phần còn lại khi toàn thắng cả 4 trận đã qua để ung dung trên ngôi đầu bảng với 12 điểm có được. Bởi thế, sự chú ý sẽ giành cho vị trí đá play-off. Hungaria và Romania đang có nhiều ưu thế để cạnh tranh vị trí này khi họ mạnh hơn hẳn tốp còn lại. Hungaria đã không có mặt ở các vòng chung kết World Cup kể từ năm 1986, còn Romania đã vắng mặt kể từ sau World Cup 1998. Hiện cả hai đều đang rất quyết tâm để khôi phục hình ảnh của mình tại giải đấu lớn nhất hành tinh này.

Bảng E

Dự kiến đội dẫn đầu sau vòng cuối: Thụy Sỹ hoặc Na Uy

Đội đá play-off: Thụy Sỹ hoặc Na Uy

Những đội lỡ hẹn: Albania, Iceland, Slovenia or Cyprus

Trận đấu quyết định: Na Uy – Thụy Sỹ (10/9, Oslo)

Na Uy đang được đánh giá cao nhờ dàn cầu thủ đầy kinh nghiệm nhưng Thụy Sỹ lại tỏ ra trội hơn một chút về đẳng cấp và sự hiệu quả trong lối chơi. Với chỉ 3 điểm hơn kém nhau, thật khó để có thể khẳng định điều gì.

Cris Ronaldo - Đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha
Cris Ronaldo - Đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha.

Bảng F

Dự kiến đội dẫn đầu sau vòng cuối: Nga

Đội đá play-off: Israel hoặc BĐN

Những đội lỡ hẹn: Bắc Ireland, Azerbaijan, Luxembourg

Trận đấu quyết định: BĐN – Israel (11/10, Lisbon)

BĐN vẫn luôn chơi rất thất thường và cho dù đội hình của họ gồm toàn những ngôi sao sáng giá nhưng việc giành được một chiến thắng xem ra vẫn luôn là điều không dễ với họ. Sự ổn định và đều ở các tuyến giúp Nga đang có được vị trí đầu bảng. BĐN vì thế sẽ phải nỗ lực nhiều để tranh vị trí thứ 2 với Israel. Với tay săn bàn hàng đầu thế giới là Cristiano Ronaldo, người hâm mộ đội bóng này có thể tin vào cơ hội của đội nhà.

Bảng G

Dự kiến đội dẫn đầu sau vòng cuối: Bosnia hoặc Hy Lạp

Đội đá play-off: Hy Lạp hoặ Slovakia

Những đội lỡ hẹn: Lithuania, Latvia, Liechtenstein

Trận đấu quyết định: Bosnia – Hy Lạp (Zenica, cuối tuần này)

Với chân sút xuất sắc là Edin Dzeko, Bosnia đang tràn đầy tự tin và cơ hội về việc giành ngôi đầu bảng. Tuy nhiên Hy Lạp cũng được xem là đối trọng khi lối chơi đầy kinh nghiệm và thể lực của họ đang giúp đội bóng này đứng thứ 2 trên BXH và sánh ngang với Bosnia về điểm số. Cuộc đụng độ giữa họ ở loạt trận cuối tuần này sẽ phân định một cách rõ ràng vị thế của họ.

Rooney và Gerrard là những niềm hy vọng của ĐT Anh
Rooney và Gerrard là những niềm hy vọng của ĐT Anh.

Bảng H

Dự kiến đội dẫn đầu sau vòng cuối: Anh

Đội đá play-off: Montenegro hoặc Ba Lan

Những đội lỡ hẹn: Moldova, Ukraine, San Marino

Trận đấu quyết định: Anh - Montenegro (11/10, Wembley), Anh – Ba Lan (15/10, Wembley)

Anh đã mất vị trí đầu bảng vào tay Montenegro. Tuy nhiên với đẳng cấp của mình, sẽ không có gì lạ khi họ sẽ sớm trở lại vị trí này sau những vòng đấu tới. Anh đang gặp khó khăn về lực lượng, đặc biệt là hàng thủ, nhưng điều này sẽ sớm được giải quyết bởi so với phần còn lại họ tỏ ra trội hơn về kinh nghiệm. Với sự trở lại của Rooney và sự hồi sinh của Lampard và Gerrard, đội bóng của HLV Roy Hodgson sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và sẽ khẳng định đúng thực lực của mình.

Bảng I

Dự kiến đội dẫn đầu sau vòng cuối: TBN hoặc Pháp

Đội đá play-off: Spain or France

Những đội lỡ hẹn: Georgia, Belarus, Finland

Trận đấu quyết định: Pháp – TBN (Paris, giữa tuần tới)

Không may khi Pháp và TBN rơi cùng một bảng nhưng họ sẽ phải cố tranh giành ngôi đầu bảng. TBN là nhà ĐKVĐ TG nhưng họ sẽ vẫn phải cố gắng khi Pháp không hề chịu núp bóng và họ cũng đang rất nỗ lực cải thiện vị trí và hình ảnh của mình sau kỳ World Cup 2010 trên đất Nam Phi đáng thất vọng. Cuộc đụng độ giữa họ vào giữa tuần tới sẽ là sự khẳng định đội nào là mạnh hơn.

Kagawa - Chân sút của ĐT Nhật Bản
Kagawa - Chân sút của ĐT Nhật Bản.

Châu Á

Cũng không khó để điểm mặt các ứng cử viên sẽ có mặt tại Brazil vào mùa Hè năm tới. Uzbekistan, Hàn Quốc, Nhật, Australia là những cái tên đầu bảng bởi danh tiếng và sức mạnh vượt trội của họ so với phần còn lại. Với việc châu Á có 4 suất rưỡi, một đội bóng của khu vực này sẽ có cơ hội đá play-off với đội đứng thứ 5 tại khu vực Nam Mỹ. Iran, Qatar, Iraq, Oman, Jordan, UAE là những ứng cử viên.

Kịch bản đó là tương đối đúng khi hiện tại, ở bảng A, Uzebekistan đang dẫn đầu bảng với 8 điểm sau 5 trận. Hàn Quốc đứng ngay phía sau khi cũng có được 7 điểm trong khi cơ hội cho Iran và Qatar cũng vẫn còn nguyên vì cũng đang được 7 điểm. Tại bảng B, Nhật tỏ ra quá mạnh khi bỏ cách phần còn lại tới 8 điểm. Australia hiện cũng chưa chắc suất khi mới chỉ được 5 điểm và đang đứng thứ 2 tại bảng đấu này.

Châu Phi

Các đội bóng đang dẫn đầu các bảng xếp hạng: Ethiopia, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Zambia, Congo, Nigeria, Ai Cập, Benin, Libya, Senegal.

Sẽ thật vội vàng nếu đưa ra khẳng định về việc đội bóng nào ở châu lục này chắc chắn sẽ đi tiếp khi vòng loại vẫn còn dài. Tuy nhiên cũng có thể hướng tới những cái tên sáng giá và cũng là những đội bóng có kinh nghiệm, những tên tuổi lớn của lục địa đen. Ở bảng A, số phận của Nam Phi trở nên rất khó nói khi họ hòa 2 trận. Song, ở cùng một bảng đấu với toàn những đối thủ dễ chịu và ít tên tuổi, việc họ trở lại ngôi đầu bảng là điều có thể hình dung được.

Morocco ở bảng C cũng đang gặp khó khăn. Để giành được ngôi đầu bảng là không dễ vì Bờ Biển Ngà đang độc chiếm vị trí này. Ghana và Zambia tại bảng D cũng đang vất vả để giành lấy ngôi đầu từ tay Sudan. Tại bảng I, người ta đang mong chờ Cameroon sẽ trở lại bởi vị trí thứ 3 không quen thuộc với họ. Togo đang đứng cuối bảng này và người ta chờ xem sự trở lại của Adebayor có giúp được họ vươn lên.

Tiền đạo Gervinho của ĐT Bờ Biển Ngà
Tiền đạo Gervinho của ĐT Bờ Biển Ngà .

Bắc và Trung Mỹ

Bắt đầu muộn hơn khi vòng loại khu vực này mới chỉ diễn ra được có 1 vòng, tuy nhiên không khó để xác định những đại diện tiêu biểu. Mỹ dù thua Honduras ở trận ra quân nhưng sẽ chẳng có gì bất ngờ khi với thủ lĩnh là Clint Dempsey và dàn sao đang đạt độ chín họ sẽ nhanh chóng trở lại để khẳng định vị thế hàng đầu của mình.

Mexico cũng giống như vậy khi chỉ kiếm được 1 điểm đầu tiên. Họ vẫn là đội bóng mạnh nhất ở khu vực CONCACAF và luôn là thành viên quen thuộc của các kỳ World Cup. Với sức mạnh vượt trội cùng lối chơi đầy kinh nghiệm, kỹ thuật và sự sắc sảo của hàng tấn công với mũi nhọn nguy hiểm Javier Hernandez, họ sẽ trở lại đúng vị thế của mình, có thể là ngay sau vòng đấu này.

Các trận đấu vào cuối tuần này: Honduras - Mexico, Jamaica – Panama, Mỹ - Costa Rica

Leo Messi - ngôi sao hàng đầu của ĐT Argentina
Leo Messi - ngôi sao hàng đầu của ĐT Argentina.

Nam Mỹ

Với việc Brazil đã giành 1 vé vì là nước chủ nhà, Argentina được xem là ứng cử viên nặng ký nhất. Thực tế đã chứng minh điều đó khi Argentina đang dẫn đầu vòng loại khu vực này với 20 điểm sau 9 trận đấu cùng hiệu số bàn thắng lên tới +13 bàn. Đó là điều chẳng có gì lạ khi Argengtian hiện sở hữu dàn cầu thủ ngôi sao sáng giá như Higuain, Di Maria, Aguero và đặc biệt là Messi…

Ecuardo đã gây bất ngờ khi vượt mặt các đội bóng mạnh như Uruguay, Chile hay Colombia để chiếm vị trí thứ 2 trên BXH với 3 điểm kém hơn Argentina. Tuy nhiên, vị trí này của họ khó có thể được đảm bảo khi Colombia đang đứng rất sát phía sau họ với chỉ 1 điểm ít hơn nhưng hiệu số bàn thắng thì hoàn toàn vượt trội. Uruguay đang đứng ở vị trí thứ 5 nhưng sẽ không bất ngờ nếu họ vượt qua Venezuela để chiếm lấy vị trí thứ tư khi 2 đội đang cùng được 12 điểm. Với Suarez và Forlan trong đội hình, họ hoàn toàn có thể làm được điều đó.

Châu Đại dương

Sau khi Australia chuyển sang “đầu quân” cho Liên đoàn bóng đá châu Á, New Zealand trở thành đội bóng mạnh nhất ở châu đại dương và họ có rất nhiều cơ hội có mặt tại Brazil mùa Hè năm tới khi chỉ phải đá play-off với đội đứng thứ tư vòng loại khu vực Bắc Trung Mỹ.

Theo Bóng đá +

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.