World Cup trước nguy cơ vắng bóng châu Âu

UEFA sẽ tẩy chay FIFA nếu Sepp Blatter không từ chức.
UEFA sẽ tẩy chay FIFA nếu Sepp Blatter không từ chức.
TP - Bất chấp scandal tham nhũng làm rúng động làng túc cầu vừa diễn ra, LĐBĐ thế giới (FIFA) vẫn tổ chức tiến hành bầu cử theo đúng kế hoạch vào ngày 29/5 và Sepp Blatter tái đắc cử vị trí chủ tịch nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp khi đối thủ Ali bin al-Hussein tự nguyện xin rút lui ở vòng bỏ phiếu thứ 2.

Đây được coi là kết quả khá bất ngờ bởi trước khi cuộc bầu cử diễn ra, đa số các thành viên châu Âu đều ủng hộ Ali vì những gì mà Hoàng tử Jordan thể hiện là rất đáng ghi nhận. Nhưng lý do chính là những bê bối mà “bộ sậu” của Sepp Blatter để lại trong suốt thời gian vị chủ tịch người Thụy Sỹ cầm quyền. Scandal 14 quan chức FIFA bị bắt vào ngày 19/5 vừa qua vì buộc tội tham nhũng chính là điểm nhấn mà các liên đoàn bóng đá lớn như Pháp, Đức, Mỹ, Anh, Bồ Đào Nha đã lên tiếng đòi Blatter từ chức.

Tân chủ tịch FIFA tất nhiên không quan tâm đến điều đó bởi theo quan điểm của ông, tổ chức này không thể kiểm soát hết tất cả những hành động của cấp dưới và họ phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Tuy nhiên LĐBĐ châu Âu (UEFA) lại không nghĩ thế, đích thân chủ tịch Michel Platini đã đứng lên phát động chiến dịch tẩy chay Sepp Blatter và khẳng định UEFA sẽ chấm dứt mối quan hệ với FIFA, bỏ các giải đấu của tổ chức này nếu nhân vật quyền lực người Thụy Sĩ tiếp tục nắm quyền.

Theo thông tin được đăng tải trên tạp chí France Football số ra ngày hôm qua (30/5) thì vào ngày 4/6 tới đây, đại biểu 54 thành viên LĐBĐ châu Âu sẽ có mặt tại thủ đô Berlin của Đức để dự một cuộc hội thảo diễn ra 2 ngày trước thềm trận chung kết Champions League giữa Barcelona và Juventus. Đây sẽ là một sự kiện mang tính bước ngoặt bởi các đại biểu sẽ thảo luận về khả năng tẩy chay tham dự World Cup 2018 nhằm phản đối sự kiện Sepp Blatter tái đắc cử.

Chưa biết kết quả của cuộc hội thảo sẽ như thế nào, nhưng viễn cảnh các kỳ World Cup tiếp theo vắng bóng các quốc gia châu Âu là hoàn toàn có thể xảy ra bởi ảnh hưởng của UEFA đối với World Cup là điều không phải bàn cãi. Thậm chí mới đây, David Gill, phó chủ tịch LĐBĐ Anh (FA) đồng thời là thành viên Ủy ban điều hành FIFA còn khẳng định sẽ rời tổ chức này nếu Sepp Blatter tái đắc cử. Tiếp đó, các nền bóng đá lớn còn lại của châu Âu như Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Hà Lan đều khẳng định sẽ ủng hộ UEFA trong cuộc chiến làm trong sạch FIFA, tạo sân chơi công bằng hơn cho các nền bóng đá trên toàn thế giới.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.