Wushu đoạt HCV tại Đại hội võ thuật châu Á

Wushu đoạt HCV tại Đại hội võ thuật châu Á
TP - Một ngày sau khi nữ võ sỹ Taekwondo Nguyễn Thị Hoài Thu mang về cho Đoàn TTVN tấm HCV đầu tiên tại Đại hội võ thuật châu Á ở hạng cân 55kg, hôm qua, tới lượt đội tuyển Wushu mang về vinh quang với tấm HCV thứ hai ở nội dung đối luyện tay không.

Ba võ sỹ Nguyễn Huy Thành, Trần Đức Trọng, Trần Xuân Hiệp đã thi đấu rất xuất sắc trong bài thi đối luyện tay không để giành 9,55 điểm, đứng thứ nhất trên hai đội Indonesia, được 9,15 điểm, và Sri Lanka được 9 điểm.

Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, nữ võ sỹ Taekwondo Nghiêm Thị Huyền đã giành được HCĐ ở hạng cân 59kg nữ sau khi giành chiến thắng 2-1 trước võ sỹ người Jordani Alyasar Matar ở trận tứ kết và thua đối thủ Trung Quốc Lei Jie ở trận bán kết.

Hiện Đoàn TTVN tạm xếp thứ tám trên bảng tổng sắp với 2HCV, 2HCB và 4HCĐ, đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á sau chủ nhà Thái Lan. 

MỚI - NÓNG