Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh có hơn 5,5 tỷ đồng tiền thưởng

Với 1 HCV và 1 HCB Olympic, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh "bội thu" tiền thưởng
Với 1 HCV và 1 HCB Olympic, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh "bội thu" tiền thưởng
TPO - Sau tấm HCV lịch sử ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam tại Olympic Rio 2016, tối qua (10/8), xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tiếp tục mang về tấm HCB ở nội dung 50 m súng ngắn bắn chậm, qua đó nâng mức thưởng của mình từ hơn 3 tỷ lên hơn 5,5 tỷ đồng. 

​Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã có hơn 3,3 tỷ đồng tiền thưởng từ nhà nước và các "mạnh thường quân" sau khi giành được tấm HCV và phá kỷ lục Olympic ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam hôm 7/8.

Với tấm HCB giành được ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm tối qua (10/8), Hoàng Xuân Vinh tiếp tục nâng mức thưởng thêm 2 tỷ 280 triệu đồng. Cụ thể, theo quy định của Nhà nước, xạ thủ quân đội sẽ nhận 80 triệu đồng tiền thưởng với thành tích đạt HCB Olympic.

Về phía các nhà tài trợ, Công ty Synotex (Hàn Quốc) với mức thưởng đến 50.000 USD (khoảng hơn 1,1 tỷ đồng) cho mỗi tấm huy chương Olympic 2016; Công ty cổ phần đầu tư thể thao Việt Nam trao 800 triệu đồng tiền thưởng cho 1 HCB Olympic; Công ty Cổ phần thể thao Động Lực thưởng 200 triệu đồng cho 1 HCB Olympic; Hãng đồng hồ Galle Watch thưởng 100 triệu đồng cho 1 HCB Olympic.

Tính sơ bộ các mức thưởng cho 2 tấm huy chương tại kỳ Olympic 2016, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ nhận được hơn 5,5 tỷ đồng tiền mặt, chưa kể đến ngành Quân đội nói riêng, Ủy ban Olympic Việt Nam và nhiều “mạnh thường quân” khác chắc chắn cũng có thưởng cho xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Ông Vương Bích Thắng- tổng cục trưởng Tổng cục TDTT xác nhận, từ khi Xuân Vinh giành tấm HCV đầu tiên ở Olympic đến nay đã có nhiều doanh nghiệp liên hệ với ông để tài trợ cho Xuân Vinh nhưng chưa được công bố.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.