Kết thúc giải điền kinh quốc tế TPHCM 2009:

Xác lập ba kỷ lục quốc gia

Xác lập ba kỷ lục quốc gia
TP - Các vận động viên Việt Nam lập được ba kỷ lục quốc gia ở các nội dung đi bộ nữ, đi bộ nam và nhảy ba bước, trong ngày thi đấu cuối cùng, 12/7, tại giải điền kinh quốc tế TPHCM.

Người mở màn là Nguyễn Thị Thanh Trúc (Đà Nẵng) ở nội dung đi bộ 5.000m khi phá kỷ lục cũ 25’26”01 của chính mình để lập kỷ lục quốc gia mới với thành tích 24’59”22.

Tương tự, ở nội dung 10.000m đi bộ nam, Hoàng Văn Thiêm (Thái Bình) phá kỷ lục quốc gia cũ  47’10”36 của Phan Văn Tâm (Ninh Thuận), lập nên kỷ lục quốc gia mới là 46’36”75. Kỷ lục thứ ba thuộc về Nguyễn Văn Hùng (Đội tuyển quốc gia) ở nội dung nhảy ba bước khi phá kỷ lục cũ 15,92 m của chính mình bằng thành tích 16,37m.

Kỷ lục ở môn nhảy ba bước của Nguyễn Văn Hùng được coi là bước tiến mới của điền kinh Việt Nam, khi thành tích vượt trội này của Hùng có thể tranh chấp chiếc HCV ở đấu trường khu vực Đông Nam Á.

Sau hai ngày thi đấu, Lê Ngọc Phượng (Đội tuyển quốc gia) trở thành người đoạt được nhiều ngôi vô địch nhất với ba huy chương vàng ở các cự ly ngắn 60m, 100m và 200m. Vận động viên Trương Thanh Hằng và Phạm Thị Hiên cùng giành hai huy chương vàng.

Với việc giành được 15 huy chương vàng ở ngày thi đấu cuối cùng, chủ nhà Việt Nam bảo vệ thành công vị trí nhất toàn đoàn với 25 HCV, 29 HCB, 34 HCĐ, xếp nhì là Hàn Quốc với 7 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ, Indonesia xếp thứ ba với 4 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ.

Giải diễn ra tại sân vận động Thống Nhất, với sự tham dự của 507 VĐV (172 nữ) đến từ năm đoàn nước ngoài là Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, cùng Đội tuyển điền kinh Việt Nam và 28 đoàn trong nước. Từ năm 2010, Liên đoàn Điền kinh châu Á chính thức đưa giải vô địch điền kinh quốc tế TPHCM trở thành giải đấu chính thức của châu Á.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.