Xáo trộn việc chọn tuyển thủ U21 Việt Nam

Xáo trộn việc chọn tuyển thủ U21 Việt Nam
TP - Để tranh giải U21 quốc tế báo Thanh niên với các đội U21 Thái Lan, Myanmar, Singapore, đội tuyển chọn U21 Việt Nam có sự góp mặt của 7 cầu thủ Khánh Hòa, 6 cầu thủ SLNA, 4 cầu thủ Bình Định, 2 cầu thủ Đà Nẵng và 1 cầu thủ An Giang.

BHL gồm HLV trưởng Đinh Văn Dũng (SLNA), HLV phó Nguyễn Đình Hưng (Khánh Hòa), HLV thủ môn Nguyễn Văn Cường (Bình Định).

Cách chọn này khác với tiêu chí mà BTC đặt ra ban đầu là đội tuyển chọn U21 Việt Nam sẽ có 10 cầu thủ của đội vô địch và do HLV của đội vô địch làm HLV trưởng.

Giải thích điều này, BTC cho biết, do HLV Hoàng Anh Tuấn của đội vô địch U21 Khánh Hòa bận chuẩn bị cho đội Khánh Hòa ở V-League mùa tới nên HLV Đinh Văn Dũng được lựa chọn.

20 cầu thủ của đội tuyển chọn U21 Việt Nam gồm:

Thủ môn (2): Phạm Văn Thạch (Khánh Hòa), Trần Khoa Điển (Bình Định).

Hậu vệ (7): Từ Hữu Phước, Trần Tấn Đạt, Đặng Thái Hoàng (Khánh Hòa), Trần Đình Đồng, Âu Văn Hoàn (SLNA), Nguyễn Văn Thịnh (Bình Định), Nguyễn Hữu Hùng (Đà Nẵng);

Tiền vệ (7): Hồ Văn Thuận, Đỗ Xuân Phú (Khánh Hòa), Hoàng Văn Bình, Nguyễn Hồng Việt (SLNA), Lê Thành Tài (Bình Định), Nguyễn Đức Nhân (An Giang), Phan Thanh Phúc (Đà Nẵng).

Tiền đạo (4): Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Đình Hiệp (SLNA), Nguyễn Quang Hải (Khánh Hòa), Đỗ Thanh Sang (Bình Định).

MỚI - NÓNG