Xavi đe dọa tương lai của HLV Valverde tại Barca

Xavi muốn ngồi ghế HLV trưởng của Barcelona.
Xavi muốn ngồi ghế HLV trưởng của Barcelona.
TPO - Khi mà Ban lãnh đạo Barcelona bắt đầu có dấu hiệu mất niềm tin vào HLV Ernesto Valverde, Xavi đã bất ngờ lên tiếng cho biết, anh sẵn sàng ngồi vào “ghế nóng” tại sân Nou Camp.

Trước khi có chiến thắng 4-2 trước Tottenham ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League, Barcelona trải qua liền 3 kết quả đáng thất vọng, bao gồm hòa 2-2 với Girona, hòa 1-1 với Athletic Bilbao và thua 1-2 trước Leganes. Đây đều là những trận đấu tại La Liga và trước những đối thủ dưới cơ so với Barcelona. Chưa kể, 2/3 trận đấu họ còn được chơi trên sân nhà.

Thời điểm ấy có thông tin cho rằng, nếu như Barcelona tiếp tục thi đấu tệ hại trước Tottenham, HLV Ernesto Valverde sẽ mất việc. May là điều đó đã không xảy ra khi Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ để giúp đội bóng xứ Catalan ra về với 4 điểm. Tuy nhiên, kết quả này cũng không đủ để HLV Ernesto Valverde lấy lại toàn bộ niềm tin từ Ban lãnh đạo Barcelona. Đã có một vài động thái cho thấy những người đứng đầu đội bóng muốn tìm kiếm một HLV mới.

Trong bối cảnh ấy, Xavi đã bất ngờ lên tiếng sẵn sàng trở lại Barcelona và ngồi vào “ghế nóng” ở Nou Camp.  Xavi gắn bó với Barcelona suốt 17 năm trước khi chính thức chia tay vào mùa hè năm 2015, để lại nhiều nuối tiếc trong lòng các CĐV đội chủ sân Nou Camp. Xavi chính là cầu thủ có số trận thi đấu nhiều lắm cho Barcelona với 767 lần ra sân trên mọi đấu trường. Hiện tại, cầu thủ này đang đầu quân cho Al Sadd ở Qatar và dành nhiều thời gian cho việc học bằng HLV, đồng thời trao đổi chiến thuật cũng như tiếp thu kinh nghiệm quản lý.

"Bây giờ tôi có thể huấn luyện ở một số đội nhỏ, nhưng vào năm tới, khoảng tháng 5, tôi hy vọng sẽ có được giấy phép UEFA Pro để có thể dẫn dắt bất kỳ đội nào. Mọi người sớm dành cho tôi những kỳ vọng, kiểu như là một 'Guardiola mới' song tôi vẫn chưa nhìn thấy điều đó. Mọi chuyện còn ở phía trước, tôi chưa hình dung sắp tới sẽ ra sao. Chúng ta phải kiên nhẫn", Xavi cho hay.

"Trước kia, tôi ở trong sự cạnh tranh, với sự căng thẳng và áp lực. Bây giờ khi nhìn lại, cảm giác đó là điều cần thiết. Tôi là người mâu thuẫn, bởi vì tôi không thích trở thành nhân vật chính, nhưng khi bạn chơi ở Barcelona, bạn phải là nhân vật chính. Lúc này tôi tự nhiên hơn, có nhiều thời gian hơn cho mọi thứ", tiền vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha nói thêm.

Trong quá khứ, Barcelona từng rất thành công với các HLV vốn là cựu danh thủ của đội bóng, điển hình như Pep Guardiola hay Luis Enrique. Vậy nên trong tương lai không xa, nếu Xavi có trở thành HLV của đội bóng thì có lẽ cũng chẳng phải điều gì đó quá đáng ngạc nhiên.

MỚI - NÓNG