Xe BTC chạy lòng vòng, HLV Mai Đức Chung trễ họp báo tuyển nữ

Việt Nam đặt mục tiêu vô địch môn bóng đá nữ SEA Games 29. Ảnh K.N
Việt Nam đặt mục tiêu vô địch môn bóng đá nữ SEA Games 29. Ảnh K.N
TPO - Do đoàn xe chở đoàn của BTC nước chủ nhà SEA Games 29 lòng vòng quá lâu, HLV Mai Đức Chung đã không kịp thời gian cuộc họp báo trước lượt trận đầu tiên của môn bóng đá nữ SEA Games.

Sáng 14/8, theo kế hoạch “chốt” với BTC nước chủ nhà từ trước, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập tại sân Universiti Malaysia từ 9h30-10h30. Sau khi trở về địa điểm đóng quân tại khách sạn Berjaya Times Square, thầy trò HLV Mai Đức Chung nghỉ ngơi, ăn trưa, trước khi ông Chung tham dự cuộc họp báo trước lượt trận đầu tiên của môn bóng đá nữ vào 12h cùng ngày ở khách sạn Renaissance.

Tuy nhiên, phòng ăn của BTC SEA Games 29 chỉ mở từ 11h30. Kết quả, HLV Mai Đức Chung và trợ lý phải ăn vội vàng xong bữa để kịp dự họp. Tuy nhiên tới đây thì lại xảy chuyện.

Quãng đường di chuyển từ khách sạn Berjaya Times Square chỉ khoảng 10 phút di chuyển bằng ô tô. Bằng cách nào đó, lái xe chở HLV Mai Đức Chung sử dụng…google map đã đi mất 45 phút. Báo hại HLV Mai Đức Chung tới nơi thì cuộc họp báo vừa kết thúc.

Thay mặt HLV Mai Đức Chung họp báo, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết, đội tuyển nữ Việt Nam vừa kết thúc chuyến tập huấn tại Nhật Bản, và đã sẵn sàng cho mục tiêu đoạt chức vô địch. Theo ông Dương Vũ Lâm, cuộc cạnh tranh chiếc HCV SEA Games 29 môn bóng đá nữ xoay quanh 3 đội Việt Nam, Myanmar và Thái Lan. Để đoạt chức vô địch, Việt Nam vì vậy cần không mất điểm trước 2 đối thủ chính trên.

Môn bóng đá nữ tại SEA Games 29 có 5 năm tham gia, gồm: Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Malaysia và Philippines. Thái Lan hiện đang là đương kim vô địch. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm, xác định đội vô địch. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên với Philippines vào ngày 17/8. 

Xe BTC chạy lòng vòng, HLV Mai Đức Chung trễ họp báo tuyển nữ ảnh 3
MỚI - NÓNG