Xe tăng Đức đứt xích trước điệu Samba

Xe tăng Đức đứt xích trước điệu Samba
(TPO) Một lần nữa sự chói sáng của cá nhân đã giúp nhà ĐKVĐ có trận thắng, và kẻ bại trận dưới tay Brazil và cá nhân Adriano với tỷ số 2 - 3 là chủ nhà World Cup năm sau.
Xe tăng Đức đứt xích trước điệu Samba ảnh 1

Đức không có niềm vui trọn vẹn

Bước vào trận đấu với quyết tâm trả nợ 2 trận thua gần đây tại Confederations Cup 1999 và trận chung kết World Cup 2002 tại Nhật Bản, nên các chàng trai trẻ nước Đức đã dồn lên tấn công ngay từ đầu. Nhưng chính Brazil mới là đội bóng tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm hơn.

Phút thứ 10, từ pha phạm lỗi của một tiền vệ Đức đối với Gilberto bên cánh trái, đội trưởng Ronaldinho đã có cú lốp bóng nguy hiểm cắt ngang qua khung thành thủ môn Lehmamn, nhưng đáng tiếc không có đồng đội nào lao kịp bóng.

Ép nhiều nhưng không tạo được các cơ hội rõ nét, Đức phải trả giá. Brazil đã thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch thế giới bằng bàn thắng mở tỷ số từ pha suýt phạt của Adriano từ khoảng cách gần 26m, bóng đập hàng rào đổi hướng làm Lehmamn lỡ đà. Phút 21, Brazil vươn lên dẫn trước.

Có thể nói đây là pha dàn xếp đá phạt đã được chuẩn bị trước và đầy tính bất ngờ, bởi vì xem tình huống, ai cũng nghĩ Ronaldinho sẽ là người thực hiện, nhưng người thực hiện lại là tiền đạo Adriano. Chính sự bất ngờ này đã tạo ra sự khó khăn cho hàng phòng thủ Đức trong việc cản phá.

Tuy nhiên, ngay tức thì, Đức đã có câu trả lời. Từ pha đá phạt góc của số 10 Deisler, bóng được câu vào trung lộ và tiền vệ Podolski  đã chọn đúng điểm rơi, hạ gục thủ môn Dida. Như vậy chỉ trong vòng 2 phút đã có 2 bàn thắng được ghi. Quả là một trận bán kết hết sức hấp dẫn.

Tưởng chừng hiệp một sẽ kết thúc với tỷ số 1 - 1, nhưng chỉ ở những phút còn lại của hiệp một, mỗi đội đã kịp ghi thêm 1 bàn thắng từ các pha suát phạt 11m. Sau khi hậu vệ số 4 Hurth phạm lỗi với Adriano, đội trưởng Brazil Ronaldinho sút phạt thành công bất chấp cú nháy mắt ra hiệu của Ballack cho Lehmanm.

Xe tăng Đức đứt xích trước điệu Samba ảnh 2

Bởi vì Adriano và đội tuyển Brazil quá xuất sắc

Vào phút bù giờ thứ nhất, từ pha hỗn loạn trước khung thành Dida, Đức được hưởng một quả 11m sau khi hậu vệ đối phương phạm lỗi với Ballack, và chính anh đã đứng đậy thực hiện thành công đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Hiệp một kết thúc với tỷ số 2 - 2.

Sang hiệp hai, hai đội chơi cẩn thận hơn, không cởi mở như trong hiệp một, nên số cơ hội tạo ra về khung thành của nhau vì thế cũng giảm đi trông thấy. Tuy nhiên, sự toả sáng của một cá nhân đã giúp đội tuyển áo vàng - xanh Brazil chiến thắng.

Phút 72, cả bộ đôi trung vệ Mertesacker và Hurth không cản phá được pha đi bóng của Adriano và để tiền đạo này sút bóng bằng chân trái, bóng đi vào góc xa khung thành. Dù Lehmanm đã đổ người, nhưng anh vẫn phải bất lực nhìn bóng đi vào khung thành,

Những phút cuối trận Brazil đã phải lui về sân nhà phòng thủ để chống lại những đợt tấn công của Đức. Song không có thêm cuộc rượt đuổi tỷ số nào nữa. Trận đấu đã kết thúc với phần thắng 3 - 2 thuộc về Brazil, đội xứng đáng hơn đã có mặt trong trận chung kết. Đức đành phải chia tay với Confederations Cup 2005 một cách không trọn vẹn.

Và Brazil sẽ gặp đội thắng trong trận bán kết hai giữa Mexico và Argentina. Nhiều khả năng, hai đại gia Nam Mỹ cũng như thế giới lại có dịp hội ngộ. Người hâm mộ sẽ tiếp tục có một trận cầu đỉnh cao cách đây vài tuần trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2006 khu vực Nam Mỹ, lần đó Brazil đã bị lép vế trước Argentina.

Đội hình ra sân

Đức: Lehmann (12), Friedrich (3), Huth (4), Frings (8), Deisler (10), Ballack (13), Ernst (15), Mertesacker (17), Schneider (19), Podolski (20), Kuranyik (22)

Brazil: Dida (1), Maicon (2), Lucio (3), Junior (4), Emerson (5), Gilberto (6), Robinho (7), Kaka (8), Adriano (10), Ronaldinho (10), Ze Roberto (11)

MỚI - NÓNG