"Xe tăng" Đức sa lầy tại đảo Síp

"Xe tăng" Đức sa lầy tại đảo Síp
TPO -  Đảo Síp đã bất ngờ cầm hòa "Cỗ xe tăng" Đức 1-1 và cú hat-trick của Eduardo da Silva giúp Croatia thắng 4-3 trước Israel là các điểm nhấn vòng loại Euro 2008 tối qua.
"Xe tăng" Đức sa lầy tại đảo Síp ảnh 1
Đức (đỏ) không thể giành chiến thắng trước đảo Síp

Tưởng chừng đội tuyển Đức sẽ có được thế trận dễ dàng dù phải chơi trên sân khách, khi đội trưởng Michael Ballack đưa Đức vươn lên dẫn trước ngay phút 16.

Tuy nhiên, chủ nhà World Cup 2006 Đức đã không nối dài mạch 4 trận thắng tại bảng D, bởi trước khi trận đấu kết thúc, cầu thủ Yiannakis Okkas đã san bằng tỷ số 1-1 cho chủ nhà đảo Síp.

Đây là bất ngờ thứ hai của đảo Síp, bởi cách đây một tháng, họ đã đánh bại Ireland 5-2. Dù bị mất hai điểm, nhưng Đức vẫn bằng 10 điểm với CH Séc và đang dẫn đầu nhờ hơn hiệu số. Đêm qua, CH Séc đã hòa 1-1 tại Đan Mạch trong trận đấu giao hữu.

"Đây là kết quả làm tôi hài lòng, bởi vì đối thủ của chúng tôi là đội tuyển Đức", HLV đảo Síp, ông Angelos Anastasiades, vui mừng nói sau trận đấu. "Chúng tôi đã chơi ngang ngửa với đội Đức trong suốt cả trận đấu".

Đảo Síp đang đứng thứ tư cùng với Ireland, đội giành đại thắng 5-0 trước San Marino tại sân nhà Dublin. Đội trưởng Robbie Keane là người đóng góp ba bàn thắng cho đội chủ nhà trong trận đấu này.

Vòng loại Euro 2008

Bảng A
Phần Lan 1 - 0 Armenia
Bỉ 0 - 1 Ba Lan
Bồ Đào Nha 3 - 0 Kazakhstan

Bảng D
Síp 1 - 1 Đức
Ireland 5 - 0 San Marino

Bảng E
Macedonia 0 - 2 Nga
Israel 3 - 4 Croatia

Tại bảng A, Phần Lan khó khăn mới vượt qua Armenia 1-0 trên sân nhà Helsinki để leo lên đầu bảng với 11 điểm. Mika Nurmela là tác giả bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà ở phút 10.

Trong các trận đấu khác của bảng, Simao Sabrosa ghi hai bàn giúp Bồ Đào Nha đánh bại chủ nhà Kazakhstan 3-0, Ba Lan vượt qua chủ nhà Bỉ 1-0 bằng bàn thắng của Radoslaw Matusiak ở phút 19.

Ba Lan thua Phần Lan 1 điểm, xếp sau cùng với Serbia, đội có trận hòa giao hữu 1-1 với Nauy. Trong khi đó, Bồ Đào Nha bắt đầu trở lại đường đua sau kết quả khởi động nghèo nàn và đang xếp thứ 4 với 7 điểm.

Tại bảng E, Croatia đã nhảy lên đầu bảng sau chiến thắng 4-3 tại Israel. Trong khi Nga đã leo từ thứ ba lên thứ hai sau khi đánh bại chủ nhà Macedonia 2-0.

Roberto Colautti là người ghi bàn thắng đầu tiên cho chủ nhà Israel. Tuy nhiên, cú phạt penalty của Darijo Srna và hai bàn thắng của Da Silva đã đưa đội khách Croatia kiểm soát thế trận tại Tel Aviv với tỷ số là 3-1.

"Xe tăng" Đức sa lầy tại đảo Síp ảnh 2
Da Silva (trái) lập hat-trick giúp Croatia dẫn đầu bảng E

Yossi Benayoun gỡ lại một bàn cho chủ nhà Israel ở phút 68, nhưng Da Silva ghi bàn thắng thứ ba cho cá nhân mình ở phút 72. Và bàn thắng thứ hai của Colautti ở phút cuối cùng là quá muộn, và chủ nhà chấp nhận thua 3-4.

Chiến thắng của Nga trước Macedonia đã được dự báo trước khi trận đấu diễn ra. Vladimir Bystrov và Andrei Arshavin là tác giả của hai bàn thắng ghi ngay trong 32 phút đầu tiên. Tuy nhiên, sau trận đấu đã có xô xát giữa CĐV Nga với cảnh sát Macedonia.

Với kết quả này, Croatia có 10 điểm, tiếp theo là Nga với 8 điểm. Anh, Macedonia và Israel cùng được 7 điểm.

Đêm qua, có 7 trận đấu vòng loại Euro 2008 và 17 trận đấu giao hữu quốc tế, trong đó có Anh hòa 1-1 tại Hà Lan, Brazil thắng 2-1 tại Thụy Sĩ, ĐKVĐ World Cup 2006 Italia bị Thỗ Nhĩ Kỳ cầm hòa 1-1 trên sân nhà.

Á quân thế giới Pháp thắng 1-0 trước ĐKVĐ châu Âu Hy Lạp trong trận đấu tôn vinh các cựu cầu thủ Pháp cùng thời Zidane. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của tiền đạo Thierry Henry. Còn Tây ban Nha thua 0-1 trên sân nhà trước Romania.

MỚI - NÓNG